Điểm báo về chống dịch

Việt Nam đã vượt mốc 9.000 ca bệnh (tổng cộng 7.573 ca ghi nhận trong nước và 1.585 ca nhập cảnh, tính đến 18 giờ ngày 8.6), sắp sửa chạm kịch bản 10.000 ca bệnh mà Bộ Y tế xây dựng, chuẩn bị cho kịch bản cao hơn - 30.000 ca.

Trong tình hình này, tuy những nền tảng chống dịch về “phát hiện sớm, truy vết nhanh, cách ly triệt để, điều trị hiệu quả” chưa thay đổi về bản chất, nhưng đã có điều chỉnh đáng kể ở nhiều thành tố. Đặc biệt, ở thời điểm này, song song với “phòng thủ”, Việt Nam chuyển sang “tấn công” dịch bằng mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021 với chiến lược vắc xin. 

Hiện nay người dân hưởng ứng tham gia cùng Chính phủ huy động các nguồn vốn để mua Vaccin tiêm cho dân đủ tỉ lệ tạo miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay.

Vĩnh Thắng sưu tầm

Previous
Next Post »