Trong quá trình phòng chống dịch Covid hiện nay chúng thường thấy báo chí hay dùng đối tượng F1, F2…vì vậy cần tham khảo đẻ hiếu rõ nội dung này.
F1. Là người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid trong vòng 2m (3 ngày kể từ khi tiếp xúc tới khi thực hiện biện pháp cách ly).
F2. Là người tiếp xúc với F1. Đối tượng này hoàn toàn
phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm của F,1 nếu:
-F.1 dương tình,
thì F2 phải thực hiện các biện pháp cách ly theo qui định.
-Nếu F1 âm tình
thì F2 được giải tỏa.
Hiện tại Bộ Y
tế chỉ dừng ở F1 và F2 để tiến hành các biện pháp truy xét, khoanh vùng…phòng tránh
lây lan. Kiểm soát được F1 va F.2 là cơ bản thực hiện được việc hạn chế ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch
bệnh.
Hiện nay có một
số người tự đánh giá thêm F3, F4…là không đúng gây tâm lí hoang mang ảnh hưởng tới quá trình
phòng chống dịch bệnh.
Vì thế Bộ
Y tế yêu cầu:
-Người dân cần tin theo các nguồn thông tin chính thống của cơ quan Nhà nước như Y tế, chính
quyền, báo chí đài .. không nghe các tin tức đồn thổi, bài viết không có nguồn
gốc xác thực
-Thực hiện các
biện pháp phòng tránh: Đeo khẩu trang, khử khẩn, không tập trung đông người,
Khai báo Y tế, giữ khoảng cách.
Chi họ ta nên
chú ý thực hiện nghiêm chình các qui đình khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện ở Tp.Hồ
Chí Minh, bình tĩnh tin tưởng các biện pháp Nhà nước và Thành phố đang tiến hành
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Vĩnh
Phạm sưu tầm
0 Komentar