Tượng Phật Ngọc


Tượng Phật Ngọc trưng bầy tại Chuà Phổ Quang, Tp HCM


Khi nghe tin Tượng Phât Ngọc lớn nhất thế giới được trưng bầy tại Chuà Phổ Quang Q. Phú Nhuận, Tp HCM tôi và nhiều người cũng rất muốn tới chiêm ngưỡng. T.M & B.Hoa cùng cháu GM nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng đã được dự lễ cung nghinh Tượng Phật Ngọc tại Đà Nẵng. Do người đến xem ở Tp HCM từ 29/3 đến nay rất đông, gồm tăng ni, phật tử và khách hành hương thập phương đông nghẹt từ cửa Chuà, nên rất khó vào gần để chụp ảnh, Chỉ còn 2 ngày nữa đến 5/4 là sẽ trưng bầy tại tỉnh Đồng Tháp nên người đến xem càng đông , mục đích cuả sự trưng bầy là giới thiệu Phật Ngọc cho hoà bình thế giới, nhưng ngươi người đến xem phần do lòng thành kình cũng có , phần do hiếu kỳ, và số đông cũng có thể vì lý do tín ngưỡng.
Tượng Phật Ngọc là pho tượng Phật Thích Ca nặng 4650 kg , cao 3,5 m, được tạc từ khối ngọc thạch nặng 18 tấn tìm thấy ở Canada vào năm 2000 ( Polar Pride - Niềm kiêu hãnh Bắc Cực ). Cuối năm 2006, khối ngọc trên được vận chuyển từ Vancouver ( Canada) đến Bangkok (Thái Lan ) để tạc tượng. Việc phác thảo nghiên cứu do nhiều nhà tu hành và chuyên gia bắt đầu từ năm 2007, đến đầu năm 2008 các nghệ nhân cuả Công ty Jade Thongtavee ( Thái lan ) bắt đầu khắc tượng, tới tháng 12/2008 thì hoàn thành và pho tượng được đặt tên là Phật Ngọc cho hoà bình thế giới ( The Jade Buddha for Universal Peace ) Chuà Phổ Quang,nơi trưng bầy pho tượng trên gần nơi ở cũ cuả gia đình tôi khi còn ở Đào Duy Anh, Q, Phú Nhuận là một ngôi chuà lớn đẹp, toạ lạc trên một khuôn viên rộng, những ngày lễ, tết gia đình tôi thường hay đến đây lễ, vì không ồn ào như chuà Vĩnh Nghiêm, bước vào gian chính thờ Tượng Phật tạc khá đẹp và lớn không khác gì chuà Vĩnh Nghiêm, không gian tĩnh mịch, trang nghiêm , hai bên tả hữu là gian thờ cúng các lọ đựng hài cốt , di ảnh cuà những người đã khuất, quanh chuà là một khuôn viên rộng có thờ cả các liệt sĩ và phật bà quan âm.... Hàng ngày qua báo giấy, báo mạng không thấy ít những sự kiện đánh, chém giết hại nhiều ngưòi và nạn khủng bố nơi này, nơi kia trên thế giới luôn luôn bất ổn , trong nước cũng thường xảy ra nạn tham ô, tham nhũng, lưà gạt tiền tỷ, rồi cướp cuả giết người rất độc ác; trong kinh doanh thì gặp nhiều trắc trở, bị stress vì khò khăn chủ quan và khách quan nên có lẽ nhiều người trong thời gian gần đây có xu hướng tìm đến một nơi an bình về tâm linh ( spirituality), mà Phật Giáo là một trong những tôn giáo mà những người có nhận thức đứng đắn muốn tìm hiểu. Chính vì vậy trên thế giới từ các nhà khoa học nổi tiếng, đến các nghệ sị , diễn viên điện ảnh lừng danh cũng hướng về Phật Giáo., với mục đích giúp cho con người có nghị lực chống tham, sân, si .Chả thế mà Hội DN trẻ Tp HCM trong tháng tư này còn tổ chức một buổi Hội Thảo nghe Sư Geshe Michael Roach ( người Mỹ ) trình bầy về chủ đề " Áp dụng triết lý cuả Đức Phật trong kinh doanh " rút ra từ kinh nghiệm cuả ông sau 20 năm tu hành và 17 năm kinh doanh phát đạt từ 1 DN ban đầu chỉ có vốn là 50000USD với 3 nhân viên, nay trở thành một Tập Đoàn Kinh Doanh nổi tiếng thế giới với số vốn tăng lên 100 triệu USD/ năm và số nhân viên tăng lên 500 người.

(Nguồn ảnh : vnexpress )
Previous
Next Post »