Thăm Nha Trang




Theo giấy mời của Hãng Pfizer ( Mỹ ) và Saigontourist tổ chức , chúng tôi đã tham gia Hội Thảo về Tim mạch học tại KS Yasaka ( Nhật ) tại Tp Nha Trang( NT ) và thăm các địa danh du lịch nổi tiếng ở đây.Tuy đã nhiều lần tới thăm NT, nhưng chuyến đi lần này có điểm mới hấp dẫp là được chứng kiến các công trình mới vừa xây dựng như Diamond Bay ( nơi tháng 7/ 2008 đã tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Hòan Vũ Thế Giới ), Công viên nước ( Water World ) và Thủy Cung ( Water Underworld ) mới xây ở Khu du lịch Vinpearl và nghỉ dưỡng tại KS Vinpearl Resort&Spa trên đảo Hòn Tre.


Thành phố Nha Trang




Là trung tâm của tỉnh Khánh Hòa , diện tích 251km2, dân số 361.454 người ( thống kê cũ ), mật độ 1.403 người/km2 . Bắc giáp huyện Ninh Hòa, Nam giáp thị xã Cam Ranh, Tây giáp Diên Khánh tọa lạc trong một thung lũng có núi vây 3 phía Bắc – Tây - Nam và tiếp giáp với bờ biển về phía Đông. Cách Hà Nội 1.280km, Tp HCM 448km( khỏang nửa giờ bay ) ,Huế 630km, Phan Rang 105km, Phan Thiết 260km, Cần Thơ 620km. Hai sông Cái và sông Cửa bé chia Tp NT thành 3 phần, gồm 27 xã và phường. Trung tâm NT nằm giữa hai sông trên gồm khu vực nội thành có 19 phường, còn lại là 8 xã ngọai thành . NT có 19 đảo với trên 2500 hộ và khỏang 15.000 người sống trên các đảo. Đảo lớn nhất là Hòn Tre rộng 36km2, nằm che chắn ngòai khơi, khiến cho Vịnh Nha Trang trở nên kín gió và lặng sóng. Vịnh Nha Trang là một trong số 29 vịnh trên thế giới được câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất trên thế giới xếp hạng và chính thức công nhận vào tháng 7/2003. Cùng với vịnh Hạ Long, vịnh Nha Trang là vịnh thứ hai của Việt Nam được xếp vào hàng danh dự này.Tập đòan Sofitel Vinpearl đã xây dựng Hòn Tre thành một Trung Tâm du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng của VN và Khu vực Đông Nam Á .















Yersin, một vĩ nhân y học của thế giới đã khám phá Hòn Bà , làm việc hàng mấy chục năm tại đây và chọn cho mình nơi yên nghỉ cuối đời tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ngôi mộ của ông nằm khiêm nhường trên một ngọn đồi nhỏ tại suối Dầu ( Hòn Bà ) vùng đất mà ông đã sống và cống hiến hết tài năng, tâm huyết của mình.




Mộ Yersin tại NT

















Tòan cảnh Tp Nha Trang



Sân bay Cam Ranh


Do sân bay NT nhỏ, nên nếu đến bằng đường không phải tới sân bay Cam Ranh cách NT 35km. Thời chiến sân bay CR là căn cứ không quân của Mỹ, có đường băng dài 3050m, sau ngày giải phóng vẫn là sân bay quân sự, đến ngày 19/5/2004 với chuyến bay dân sự đầu tiên từ HN vào NT đã chính thức trở thành sân bay dân sự của VN và hiện nay đang xây dựng để trở thành sân bay quốc tế lớn ở miền Trung, vì có diện tích 750ha lớn hơn sân bay Nội Bài, năm 2007 đã đón 500.000 khách. Hiện nay nhà ga cũ còn cải tạo sơ sài, nhưng đến cuối năm 2009 nhà ga mới xây dựng xong và dự kiến đến năm 2010 sẽ đón 1, 5 triệu hành khách

Sau 13 tháng thi công con đường quốc lộ hiện đại ven biển nối CR với NT đã hòan thành với chi phí tới 322 tỉ VNĐ,đây là con đường sát biển rất đẹp, có 6 đọan uốn khúc nhô ra biển, từ bên lề đường phiá đông có thể ngắm tòan cảnh vịnh và Tp NT , các đảo xung quanh trong khung cảnh thơ mộng của nước biển xanh trong vắt , sóng bạc trắng nhấp nhô……..

Vịnh CR hình chữ C, cách hải phận quốc tế chừng 12 hải lý, quanh bờ là những bãi cát trăng tinh khiết có thể xuất khẩu để chế tạo pha lê.

















Diamond Bay


Trên đường từ CR về NT qua Khu du lịch mới Diamond Bay, được xây dựng để tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ của thế giới vào tháng 7/2008, có sự tranh tài cuả 80 Hoa Hậu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới . Khu du lịch Diamond Bay với diện tích 180 ha nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, Nha Trang, cách sân bay khoảng 15 phút và cách trung tâm thành phố 10 phút,.Crown Convention Center là một trong những điểm nhấn đặc biệt của Diamond Bay với sân khấu có sức chứa 7.500 chổ ngồi, nơi đã diễn ra chung kết cuộc thi HHHV 2008 ngày 14/07/2008 . Nơi đây được đầu tư hơn 500 triệu USD do Công ty TNHH Hoàn Cầu làm chủ đầu tư. Lần đầu tiên tại Việt Nam, sân tập golf đánh ra biển do chuyên gia thiết kế sân golf nổi tiếng thế giới Andy Dye thực hiện.



Một góc Diamond Bay.



Địa hình nơi đây có sự hòa hợp giữa núi, đồi và biển suối, sông và đồng bằng, tạo nên nhiều cảnh quan hấp dẫn, thơ mộng chứa đựng nhiều tiềm năng du lịch nhất là du lịch sinh thái. Khí hậu quanh năm mát mẻ, ôn hòa, giao thông thuận lợi cho cả đường hàng không, đường thủy và đường bộ.

Diamond Bay là một quần thể du lịch, cảnh quan tuyệt đẹp với đầy đủ các loại hình nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí bao gồm: Khu lưu trú nghỉ dưỡng theo chuẩn 5 sao với khu resort 334 phòng, Khu khách sạn gồm 168 phòng hướng ra sân vườn. Khu Emerald và khu Sapphire với cách thiết kế phòng theo từng cụm gia đình gồm 166 phòng đơn và phòng đôi, Khu Trung tâm thương mại, hội chợ triển lãm, sân khấu đa năng (Crown Convention Center). Khu Nhà hàng gồm cụm các nhà hàng sang trọng, phục vụ nhiều loại hình ẩm thực khác nhau và thức uống. Khu Spa hiện đại là sự kết hợp tuyệt vời giữa phong cách truyền thống và hiện đại . Khu thể thao bao gồm sân tennis và câu lạc bộ golf lý tưởng với sân golf 18 lỗ hiện đại, có sân tập và cả biệt thự golf. Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, sân tập golf đánh ra biển do chuyên gia thiết kế sân golf hàng đầu trên thế giới Andy Dye thực hiện. Khu vui chơi giải trí cao cấp gồm nhiều trò chơi mới lạ, thú vị Khu Diamond Bay resort được xây dựng trong bốn giai đoạn và dự tính sẽ hoàn tất vào năm 2015 với tổng kinh phí đầu tư hơn 500 triệu USD.





HHHV thế giới năm 2008 Dayana Mendoza ( Venezuela )



Tới NT đêm 10/4/2009 tòan đòan BS Tim mạch của 3 miền dự Gala tại Nhà hàng Ngọn Hải Đăng sát biển, mà thức ăn chủ yếu là hải sản .Sáng ngày 11/4/2008 Hội Thảo về Tim mạch học tổ chức tại Khách Sạn Yasaka của Nhật, ăn trưa tại nhà hàng Tơ Hồng trong KS này, chiều tham quan vài nơi chính của Thành phố NT, buổi tối nghỉ lại một đêm ở KS Olympic – Tp NT




Tại KS Yasaka




Chụp với DS Mai Trinh t/v Ban Tổ Chức




Viện Hải dương Học NT




Toàn cảnh Viện Hải dương học Nha Trang


Ngày 14 tháng 9 năm 1922, Sở Nghề Cá Đông Dương - tiền thân của Viện Hải Dương Học ngày nay đã được thành lập. Trải qua hơn 80 năm hoạt động và phát triển, Viện Hải Dương Học đã đóng góp được một khối lượng lớn các công trình nghiên cứu cho công cuộc chinh phục khai thác và bảo vệ biển Đông, bao gồm 1100 ấn phẩm đã được công bố, trong đó nghiên cứu về tính đa dạng sinh học chiếm 62,6%, về vật lý hải dương chiếm 11,6%, về sinh thái môi trường chiếm 7,6%, về địa chất địa mạo biển chiếm 5,4%, về hóa học biển và về hóa sinh chiếm 4,4%.


Tháp Po Nagar


Po Nagar hay Tháp Bàngôi đền nằm trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cao khoảng 50 mét so với mực nước biển, ở cửa sông Cái (sông Nha Trang) tại Nha Trang, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về phía bắc, nay thuộc phường Vĩnh Phước. Tên gọi "Tháp Po Nagar" được dùng để chỉ chung cả công trình kiến trúc này, nhưng thực ra nó là tên của ngọn tháp lớn nhất cao khoảng 23 mét. Ngôi đền này được xây dựng trong thời kỳ đạo Hindu (Ấn Độ giáo) đang cường thịnh khi Chăm pa trong giai đoạn có tên gọi là Hoàn Vương Quốc,












Nữ vương Po Nagar - còn gọi là Yan Pu Nagara, Po Ino Nagar hay Bà Đen (nguời Việt Nam gọi là Thiên Y Thánh Mẫu Ana) - là vị nữ thần được tạo nên bởi áng mây trời và bọt biển, người tạo dựng ra trái đất, sản sinh gỗ quí, cây cối và lúa gạo. Bà có 97 chồng, trong đó chỉ một mình Po Yan Amo là người có uy quyền và được tôn trọng hơn cả. Bà có 38 người con gái, tất cả đều hóa thân thành nữ thần, trong đó có ba người được người Chăm chọn làm thần bảo vệ đất đai và còn thờ phụng cho tới ngày nay: Po Nagar Dara, nữ thần Kauthara (Khánh Hòa); Po Rarai Anaih, nữ thần Panduranga (Ninh Thuận) và Po Bia Tikuk, nữ thần Manthit (Phan Thiết).

Sau khi kết thúc Hội Thảo chúng tôi được đưa về nghỉ dưỡng ở Khu Resort&Spa mà thẻ khoá buồng có in ảnh cá nhân và sẽ dùng để thực hiện miễn phí tất cả các dịch vụ tại Vinperland khi qua các quầy kiểm sóat trong thởi gian nghĩ dưỡng.

Khu du lịch Vinpearl Land


Khu du lịch hiện đại này có 12 công trình chính : 1 .Bến phà của canô cao tốc, 2. Bến tầu gỗ, 3. Khu sân khấu nhạc nước ( Amphitheatre ), 4.Khu trò chơi ngòai trời, 5. Khu trò chơi trong nhà , 6. Khu phố mua sắm, 7. Ga và cáp treo ( Cablecar), 8. Trung tâm hội nghị ( Event hall),9. Khách sạn và nghĩ dưỡng ( Resort&Spa), 10. Công viên nước ( Water Park ), 11. Thủy cung (Under waterworld ). 12 . Làng ẳm thực ( Food village )

Những đặc điểm chính của các công trình trên là :

- Cáp treo Vinpearl vượt biển vào lọai nhất nhì thế giới, dài 3320m, độ cao nhất là 60m, trung bình cao 40m so với mặt nước biển. Có 60 cabin lọai 8 chỗ ngồi, chịu được gió cấp 7, thời gian đi suốt tuyến hết 9 phút 20 giây




- Sân khấu nhạc nước sống động đầy mầu sắc với hiệu ứng laser, chứa 3500 người





- Khu trò chơi ngòai trời có đu quay cảm giác mạnh, tầu lượn cao tốc, đu quay dây văng, xiếc thú.















- Khu trò chơi trong nhà có siêu thị games, phòng chiếu phim 4D, xe đụng, cưỡi bò tót, vườn cổ tích.

- Khu phố mua sắm có các gian hàng trang sức, thời trang, những món quà lưu niệm

- Công viên nước diện tích 60.000m2, cao 21m gồm hệ thống núi nhân tạo 30.000m2, hang rùng rợn dài 56m,bãi biển cát mịn dài trên 400m, dòng sông lừời....


















- Thủy cung có đường ống dài nhất VN, có thể tận mắt ngắm nhìn hàng trăm loại cá từ cá mập, rùa biển và các động vật ăn thịt khác thường trú ngụ dưới đáy biển sâu và hàng ngàn sinh vật biển khác. Tuy vậy ở đây vẫn còn điểm yếu là phảng phất mùi tanh so với Thủy cung ở các nước khác.
















- Làng ẩm thực có 2 nhà hàng chính khang trang : seafood và vietnamfood..

- Khu Resort&Spa là 2 dãy nhà to lớn vòng cung, có các buồng ở phòng đơn và đôi tiện nghị sang trọng tiêu chuẩn KS 5 sao, bố trí trên nhiều tầng lầu, giá thuê phòng trung bình trên 100USD/ tối, có khu tắm và nghỉ thư giãn bên các hồ nước trong xanh có nhà lá và các cây dưà, cùng các nhà hàng ăn thuận tiện như : nhà hàng Lotus có buffet sáng và thự đơn tự chọn, nhà hàng orchid có bufet sáng, trưa và tối, nhà hàng Asiana có khuôn viên yên tĩnh và thư giãn đậm phong cách Châu Á, nhà hàng Beachcomber phục vụ thực đơn tự chọn trưa và tối. Business Centre phục vụ báo chí, sách tham khảo và các phim hay, và dịch vụ Internet miễn phí. Việt Spa của Sothy's Paris dành cho thư giãn mở cửa từ 8 g sáng đến 10 g tối.






Ảnh chụp ở Khu Resort&Spa








































Thú vị nhất là trong chuyến đi này chúng tôi được gặp lại các bạn học cũ và đồng nghiệp khi mới thành lập Khoa Tim ở BV Bạch mai như GS. BS Phạm Gia Khải ( CT Hội Tim mạch học VN , vừa được phong Anh Hùng Lao động ) và TS.BS Tuyết Minh.















Chỉ vài năm nữa sát bãi biển Nha Trang sẽ mọc lên Khu Dân Cư cao cấp An Viên với thiết kế là các biệt thự ven biển.





Welcome to Nha Trang


Đỗ Kim


Previous
Next Post »