MAY ...VÀ RỦI




Vì người nghèo
Trong những ngày cuối năm này, cả nước nhộn nhịp chuẩn bị đón mừng Tết Mậu Tý hòa lẫn với những tin vui về các sự kiện lớn diễn ra trong nước như Hội Nghị Quốc Tế về kinh tế đối ngọai 2008 với chủ đề “ VN – ngôi sao đang lên ở Châu Á “ (?) , mà tại diễn đàn này nhiều đại biểu quốc tế cũng thừa nhận sau 20 năm đổi mới VN đã có nhiều tiến bộ về phát triển kinh tế và an sinh xã hội , như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5%/năm sau 20 năm đổi mới , riêng ba năm 2005, 2006, 2007 liên tục đạt mức tăng trưởng 8%, dự kiến năm tới sẽ đạt 8,5-9%/năm, GDP đầu người năm 2007 đã tăng khỏang 10 lần so với năm 1988, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15% - 17%,nhiều lĩnh vực như văn hóa , giáo dục, y tế ,an ninh chính trị, đã có nhiều chuyễn biến tích cực.
Tuy vậy nhiều nhà đầu tư nước ngòai còn khuyến cáo VN vẫn là một nước nghèo vì thu nhập bình quân trên đầu người còn thấp hơn so với một số nuớc trong khu vực. Liên hiệp Quốc (UNDP) ngày 22/08/2007 đã công bố về an sinh xã hội ở VN còn có sự chênh lệch giữa nhóm người giầu và nghèo, giữa đô thị và nông thôn, giữa miền núi và miền xuôi, như nhóm 20% người giầu nhận được 40% lợi ích về an sinh xã hội,trong khi nhóm người nghèo chỉ nhận được dưới 7% (tham khảo trang web vinguoingheo.vtv.vn)
Hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng còn nhận được nhiều tin buồn từ vài nơi trong nước, như chỉ trong 3 tuần liên tiếp đã xảy ra 4 vụ tai nạn do khai thác đá làm chết người( như các ngày 15/12/07 chết 18 người ở Bản vẽ -Nghệ An , ngày 27/12/07 chết 7 người ở Rú mốc Hà Tĩnh, ngày 3/1/08 chết 3 người ở Kim bảng –Hà Nam, ngày 6/1/08 chết 3 ngừời ở Đông Hòa -Phú yên), hy hữu còn có 1 người chết gần đây do lở đất đá Núi Quyết ngay ở Tp Vinh. Ranh giới giữa cái May và cái Rủi thật qúa mong manh, đó là cuộc sống ư ?
Để giảm bớt rủi ro và nghèo khó ở nước ta từ NN đến ND đã có biết bao hoạt động và nghĩa cử từ thiện để xóa đói giảm nghèo và góp phần cải thiện an sinh-xã hội ngày càng tốt lên. Sụ thật vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước như nông dân chiếm 80% dân số là những người tạo ra những sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu cao giá như gạo, cà phê, hồ tiêu… vẫn có lúc ăn không đủ no và tiền mặt thì eo hẹp, khi mọi chi phí do tăng giá đều ảnh hưởng đến đời sống và sinh họat. Cá biệt có nơi nông dân đã bỏ nông thôn ra thành thị kiếm sống,phần do làm nông nghiệp vất vả, phần do đất đai bị thu hồi để đô thị hóa và công nghiệp hóa, làm số dân nhập cư tăng lên kéo theo những khó khăn cho các đô thị... Mặt trái của cơ chế thị trường làm cho sản phẩm do nông dân làm ra không do họ quyết định hòan tòan về giá cả và thu nhập, nên có câu : “ Được mùa mất giá, mất mùa nợ giựt liền cơn “, vì các lái buôn và DN thu mua quyết định…Trước tình hình đó Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp mạnh để cải thiện tình hình thể hiện trong 5 nhóm nhiệm vụ phát triển KTXH giai đọan 2007-2011. Tuy vậy lòng dân vẫn muốn phải mạnh tay hơn nữa đối với các vụ vi phạm an tòan lao động do khai thác hay kinh doanh ẩu dẫn đến chết người, như TQ đãsẽ đóng cửa 11000 mỏ than nhỏ do tư nhân thuê người nghèo khai thác trong 2 năm, mà ở những mỏ than này chỉ riêng năm 2006 đã làm chết 3786 người., những tiêu cực từ mức nhỏ như vi phạm qui trình khai thác hay qui định về an tòan cho đến tham nhũng hàng tỷ tỷ đồng đều do có sự tiếp tay hay thờ ơ của những người có trách nhiệm và cộng đồng . Một anh bạn cho biết ngạn ngữ Pháp có câu :” Le monde est dangeureux du vivre, ce n’est pas à cause de ce qui fait le mal, mais à cause de ce qui regarde et l’aisse faireThế giới sống nguy hiểm không phải chỉ do kẻ đã gây ra điều xấu, mà chính do sự thờ ơ, chỉ nhìn và để kẻ đó tiến hành “
Hôm nay ngày 20/01/2008 tại đô thị Phú Mỹ Hưng đã tổ chức Chương Trình đi bộ từ thiện mang tên Lawrence S.Ting lần 3 đễ chia sẽ những khó khăn với đồng bào nghèo hưởng ứng phong trào “ Tòan dân chăm sóc người nghèo của UBMTTQ" và đồng thời cũng để tưởng nhớ tới ngài Lawrence S.Ting Cố Chủ tịch HĐQT- PMH đã có nhiều đóng góp thiết thực cho người nghèo với câu nói nổi tiếng “ Việc kinh doanh sẽ vượt lên trên tham vọng vật chất một khi nó mang ý nghĩa giúp đỡ được thật nhiều người”

Previous
Next Post »