Tin trong tuần

Sáng nay ngày 26.01.2008 (19 tháng chạp, Đinh Hợi), bác Nhu đã tiễn hai bố con cháu Vũ Anh Tuấn và Vũ Phương Anh rời Hà Nội về Matxcơva sau hơn một tháng về thăm nhà (hai mẹ con cháu Thúy, Việt đã bay về Nga trước đó 2 tuần).
Còn nhớ ngày 23.12.2007, vợ chồng cháu Tuấn Thúy cùng hai con là Phương Anh và Tuấn Việt từ LB.Nga về VN nghỉ phép. Trong thòi gian ở VN bà Nhu cùng gia đình Tuấn Thúy đã có nhiều hoạt động tất bật, đáng kể là chủ trì buổi họp mặt tối 25.12 với đại gia đình tại nhà hàng Serenade, Hà Nội mừng Giáng sinh và cũng là mừng kỉ niệm ngày sinh của Tuấn (27.12.1962) và tròn 40 năm của Thúy (1.1.1968).Cũng trong thời gian này cả gia đình bà Nhu đã bay vào TP. Hồ Chí Minh thay mặt các thành viên gia đình cụ Quang-Yến đang ở Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tây, Đức, Nga, Ba Lan, Nhật, Đài Loan, Mỹ, Angola, Công gô chúc mừng bác cả trai Phạm Vĩnh Di tròn 70 mùa Xuân và khánh thành căn hộ chưng cư mới của hai bác.

Phạm Toàn
Ảnh trên:Họp mặt chia tay tại nhà ông, bà Minh Thắng (21.01.08)
Previous
Next Post »