Đám cưới hoàng gia Bhutan


Ngày 13/10, tại thủ đô Thimphu của Bhutan đã diễn ra lễ cưới của Quốc vương Jigme Singye Wangchuck. Bhutan, quốc gia rộng 47.500km nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, chỉ mới bắt đầu mở cửa với thế giới bên ngoài khi thân phụ của Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck lên ngôi năm mới 17 tuổi. Chính phủ hoàng gia Bhutan đã công bố 3 ngày quốc lễ bắt đầu từ 13/10 để người dân ăn mừng đám cưới.

Quốc vương Bhutan, từng tốt nghiệp đại học Oxford danh tiếng và được mệnh danh là "Hoàng tử quyến rũ của Himalayas" sẽ kết hôn với cô Jetsun Pema (21 tuổi) vào ngày 13/10 tới. Cô Jetsun Pema đang theo học tại trường Regents College ở London và là con thứ hai trong một gia đình dân thường tại thủ đô Thimphu.

Trước đó, vị vua trẻ tuổi nhất thế giới này đã tuyên bố đám cưới của ông sẽ diễn ra theo các nghi thức truyền thống nhưng yêu cầu chính phủ không lên kế hoạch tổ chức quá hoành tráng. Quyết định cưới vợ thường dân của "vị vua bình dân" này được sự ủng hộ rộng rãi của hoàng gia, chính phủ và người dân.Đây là một sự kiện trọng đại trong lịch sử Bhutan. Ngoại trừ một vài khác biệt như không nguyên thủ hay thành viên hoàng gia nào trên thế giới được mời tham dự, đám cưới Hoàng gia Bhutan có khá nhiều điểm tương đồng với đám cưới Hoàng gia Anh.

Cùng điểm lại sự giống nhau đến kinh ngạc giữa 2 đám cưới như cổ tích này:


Đức vua Bhutan, 31 tuổi đính hôn với Jetsun Perma, 21 tuổi vào tháng 5/2011, chỉ 3 tuần sau đám cưới Hoàng gia Anh. Hôn lễ được tổ chức ngày 13/10 và được phát sóng trực tiếp để 700.000 người dân chứng kiến. Ngoại trừ một vài khác biệt, như không nguyên thủ hay thành viên hoàng gia nào trên thế giới được mời tham dự, thì đám cưới Hoàng gia Bhutan có khá nhiều điểm tương đồng với đám cưới Hoàng gia Anh ngày 29/4.
Đức vua Bhutan, 31 tuổi đính hôn với Jetsun Perma, 21 tuổi vào tháng 5/2011, chỉ 3 tuần sau đám cưới Hoàng gia Anh. Hôn lễ được tổ chức ngày 13/10 và được phát sóng trực tiếp để 700.000 người dân chứng kiến.
Punakha Dzong, nơi diễn ra đám cưới hoàng gia Bhutan được xây dựng năm 1638. Punakha từng là thủ đô của Bhutan trong hơn 300 năm. Tu viện Westminster, nơi diễn ra hôn lễ của cặp đôi Hoàng gia Anh, được xây dựng năm 1745.
Punakha Dzong (ảnh bên trái), nơi diễn ra đám cưới hoàng gia Bhutan được xây dựng năm 1638. Punakha từng là thủ đô của Bhutan trong hơn 300 năm. Tu viện Westminster (ảnh bên phải), nơi diễn ra hôn lễ của cặp đôi Hoàng gia Anh, được xây dựng năm 1745.
Jetsun Pema, hoàng hậu tương lai của Bhutan, là một thường dân, theo học chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Regents College ở London. Cha cô là phi công hãng hàng không Bhutan. Còn Catherine Middleton, 29 tuổi cũng xuất thân thường dân và bố mẹ cô cũng từng làm việc trong ngành hàng không.
Jetsun Pema, hoàng hậu tương lai của Bhutan, là một thường dân, theo học chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Regents College ở London. Cha cô là phi công hãng hàng không Bhutan. Còn Catherine Middleton, 29 tuổi cũng xuất thân thường dân và bố mẹ cô cũng từng làm việc trong ngành hàng không.
’
Quốc vương Bhutan tốt nghiệp đại học Oxford và được mệnh danh là "Hoàng tử quyến rũ của Himalayas". Còn Hoàng tử William, công tước Cambridge cũng từng là một trong những chàng độc thân hấp dẫn nhất thế giới.
Mẹ của chú rể là hoàng hậu của vua Bhutan Jigme Singye Wangchuck. Bà đã sáng lập Quỹ Bhutan Nun bảo vệ quyền của những em gái và phụ nữ. Mẹ của chú rể trong đám cưới Hoàng gia Anh, công nương Diana, trước khi qua đời cũng đã từng tham gia hơn 100 tổ chức từ thiện.
Mẹ của chú rể là hoàng hậu của vua Bhutan Jigme Singye Wangchuck. Bà đã sáng lập Quỹ Bhutan Nun bảo vệ quyền của những em gái và phụ nữ. Mẹ của chú rể trong đám cưới Hoàng gia Anh, công nương Diana, trước khi qua đời cũng đã từng tham gia hơn 100 tổ chức từ thiện.
Cha của chú rể, quốc vương Jigme Singye Wangchuk, 55 tuổi, có 4 vợ. Ông từ bỏ ngai vàng vào năm 2006 sau 34 năm cầm quyền và bàn giao quyền lực cho con trai. Trong khi đó, cha của Hoàng tử Williams, Thái tử Charles, 62 tuổi, kết hôn với người vợ thứ hai của mình, Camilla Parker Bowles, vào năm 2005. Ông là Thái tử chờ lên ngôi lâu nhất trong lịch sử nước Anh.
Cha của chú rể, quốc vương Jigme Singye Wangchuk, 55 tuổi, có 4 vợ. Ông từ bỏ ngai vàng vào năm 2006 sau 34 năm cầm quyền và bàn giao quyền lực cho con trai. Trong khi đó, cha của Hoàng tử Williams, Thái tử Charles, 62 tuổi, kết hôn với người vợ thứ hai của mình, Camilla Parker Bowles, vào năm 2005. Ông là Thái tử chờ lên ngôi lâu nhất trong lịch sử nước Anh.
Bà của chú rể, Thái hoàng thái hậu Kesang Choden Wangchuck đã kết hôn với vị vua thứ ba của Bhutan. Bà trở thành hoàng hậu năm 1952. Còn bà của Hoàng tử William, Nữ hoàng Elizabeth II cũng lên ngôi năm 1952, sau khi cha bà qua đời.
Bà của chú rể, Thái hoàng thái hậu Kesang Choden Wangchuck đã kết hôn với vị vua thứ ba của Bhutan. Bà trở thành hoàng hậu năm 1952. Còn bà của Hoàng tử William, Nữ hoàng Elizabeth II cũng lên ngôi năm 1952, sau khi cha bà qua đời.
 Hoàng tử Jigyel Ugyen Wangchuck, 27 tuổi là em trai của chú rể. Trong khi đó, em trai của Hoàng tử William là Hoàng tử Harry, cũng 27 tuổi.
Hoàng tử Jigyel Ugyen Wangchuck, 27 tuổi là em trai của chú rể Bhutan. Trong khi đó, em trai của Hoàng tử William là Hoàng tử Harry, cũng 27 tuổi.
 Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đứng trên ban công tại sân vận động ở Thimphu (Bhutan) trong lễ đăng quang năm 2008. Ra ban công chào dân chúng cũng là nghi thức quan trọng trong đám cưới Hoàng gia Anh.
Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đứng trên ban công tại sân vận động ở Thimphu (Bhutan) trong lễ đăng quang năm 2008. Ra ban công chào dân chúng cũng là nghi thức quan trọng trong đám cưới Hoàng gia Anh.



(Theo Internet)

Previous
Next Post »