Kỷ niệm du lịch Tuần Chuân của chi họ Cụ Quang từ 4 - 8/6/2017

 


Theo thông lệ, hàng năm con cháu chi họ Cụ Quang lại tổ chức đi dã ngoại một lần để gặp gỡ, giao lưu và tăng cường sức khỏe. Mấy năm gần đây do những cụ trong chi họ tổi cà ngày càng cao, sức khỏ giảm sút nên không còn duy trì được năm/ lần nữa. Tuy vậy quy định đó vẫn tồn tại và cố gắng duy trì...

Từ ngày 4 đến 8 tháng 6 năm nay (2017), chi họ tổ chức đi Tuần Châu (Quảng Ninh) để nghỉ và tránh nóng. Tham gia chủ yếu là các cụ hưu của chi họ. Lớp trẻ chỉ có anh Khanh tham gia, trước là đi nghỉ cùng chi họ sau là đi kèm với bà mẹ cho yên tâm. Còn lại do bận công việc nên không tham gia được.
Đoàn ăn nghỉ tại khách sạn Tuần Châu.Đoàn đến Tuần Châu trong những ngày nóng nhất của Hà Nội. Ở Tuần Châu vẫn nóng nhưng có dịu hơn do ở vùng biển. Các cụ có những ngày nghỉ thú vị vui vẻ, được thưởng thức hải sản của Quảng Ninh, đi thăm Vịnh Hạ long, thăm Âu thuyền Tuần Châu- âu thuyền lớn nhất Đông Nam Á, tập dưỡng sinh và tắm mát trong bể bơi của khách sạn Tuần Châu.
Chiều 8-6, đoàn về lại Hà Nội, kết thúc một chuyến đi vui, bổ ích, liến kết được các thành viên trong chi họ, các cụ thấy cần phải sống vui, sống khỏe, không bi quan về tuổi già...
Sau đây là một số hình ảnh của chuyến đi...


VideoMInhLuong


Previous
Next Post »