Thăm di tích xưa

Ngày 6.10.2020, Bà Lê Hồng vinh cùng cựu đồng nghiệp Hội hưu trí Bộ CA đã có chuyến thăm thường niên di tích Nha Công An ở chiễn khu Tân Trào thời kì chống Pháp. Đây cúng là nơi ông bà Thoa Nông và Hồng Vinh đã từng sinh sống trong những năm kháng chiến trước khi trở về Hà Nội sau ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954)

Vính Thắng

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cháu cám ơn cậu Thắng đã có bài về chuyến đi thăm di tích Nha Công An ! Đây là nơi bố cháu về công tác năm 1949 và mẹ cháu về năm 1950. Lúc đó cháu ở trong bụng mẹ ,và được sinh ra ở Bệnh viện Đại học Y Dược đóng ở Huyện Chiêm Hoá , Tuyên Quang .Thế là cả cuộc đời cháu gắn bó với ngành CA vì sau cũng công tác trong ngành và ở nhà tập thể CA ...

Balas