HÃY CỨU BIỂN !

Tình trạng cá chết hàng loạt trên biển Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh ven biển Miền Trung nói chung đang là một vấn đề nhức nhối và nóng bỏng hiện nay. Theo tôi nó còn nóng hơn, cấp thiết hơn cả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời gian tới !
Thật đau lòng là môi trường của nước ta đang bị hủy hoai do chinh người Việt chúng ta và cả bọn Tàu !
Mời các vị cùng nghe bản Cover có tên ĐIỆU VÍ DẶM CÁ TÔM nói về hiện trạng cá chết hàng loạt ở Miền Trung theo nhạc bài: ĐIỆU VÍ DẶM LÀ EM phản ánh đúng tâm trạng của Dân Miền Trung trong sự kiện này.


Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Đôi điều gửi tới Minh Lương
Anh chọn Phương Án nào ?
Việc cá chết từ Vũng Áng đến Quảng Bình- Thừa Thiên Huế làm thiệt hại rất lớn nhiều mặt, chẳng nhứng ảnh hưởng nhiều tới sự sinh tồn của bà con tại 3 tỉnh trên ( Mà con “ Lây “ tới các tỉnh khác trong cả nước, sự nghiệp du lịch của 3 tỉnh trên sẽ thê thảm tới mức độ nào ?
Nếu hiện tượng này tiếp diễn sự tồn vong của dân tộc sẽ ra sao ?
Nếu phải chọn giữa “ Cá và thép “. Anh chọn phương án nào ?
Để anh dễ bề lựa chọn, xin cung cấp mấy tư liệu sau :
Nợ công: Tính đến 18.3.2016 mỗi người dân Việt Nam gánh nợ gần 23 triệu đồng
Theo bảng cập nhật của Đồng hồ nợ công thế giới, tính đến ngày 18.3.2016, nợ công của Việt Nam là 94,8 tỉ USD. Theo đó, mỗi người dân Việt Nam hiện nay đang gánh số nợ 1.039 USD (tương đương gần 22,8 triệu đồng).
Viet times Truyền thống số Trí Lâm - /Chủ Nhật, ngày 20/3/2016 - 08:00


1. Hơn 3.000 lao động Trung Quốc làm việc "chui" ở Vũng Áng, Hà Tĩnh
Tại dự án Formosa hiện có 92 nhà thầu thi công trong đó có 36 nhà thầu chính, 56 nhà thầu phụ (15 Trung Quốc, 12 Đài Loan, 21 Hàn Quốc, 43 Việt Nam, 1 Bỉ).
Tổng nhu cầu lao động nước ngoài tại Vũng Áng là 11.006 lao động, trong đó của 13 doanh nghiệp là 357 lao động và 30 nhà thầu là 10.463 lao động.
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý cho tuyển dụng 10.820 lao động nước ngoài, chỉ riêng 29 gói thầu cần tới 10.649 người. Trong đó nhiều nhất là lao động kỹ thuật với 8.124 người, chuyên gia 554 người, quản lý, giám đốc điều hành 1.869 người.
Formosa và các nhà thầu phụ chậm hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan để trình cơ quan chức năng Hà Tĩnh cấp phép, nên đến thời điểm đó, khu kinh tế Vũng Áng có 6.121 lao động nước ngoài nhưng chỉ cấp được 3.261 giấy phép. Trong số đó, chỉ có 1.400/4.154 lao động người Trung Quốc (TQ) được cấp phép, chỉ đạt 36%.
2. Sập giàn giáo ở Hà Tĩnh
3. Xây miếu thờ trái phép
4-Đổ trộm rác thải ra môi trường
5. Nghi án Formosa xả thải ra biển, làm hàng chục tấn cá chết (?)Trước đó, tại Khu kinh tế Vũng Áng xuất hiện tình trạng cá biển chết hàng loạt. Số lượng cá chết được ước tính lên tới hàng chục tấn.
Formosa Hà Tĩnh sử dụng chất cực độc để súc rửa đường ống
Theo Tô Mạn Cafebiz Thời sự Thứ 2, 25/04/2016, 17:44
Phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra, ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, thừa nhận việc Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng cấp phép đầu tư với thời hạn 70 năm khi chưa được Chính phủ đồng ý là không phù hợp. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản báo cáo giải trình Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.Formosa còn thiếu gần 200 tỉ đồng tiền thuế
Cafebiz Thời sự Thứ 3, 26/04/2016, 20:38

• ãi
Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 10,5 tỷ USD. Đến thời điểm này, giá trị thực hiện của nhà đầu tư đạt 9,5 tỷ USD, riêng 9 tháng đầu năm 2015 đạt 2,7 tỷ USD. "Chủ đầu tư đang nghiên cứu đầu tư giai đoạn tiếp theo, nâng tổng mức đầu tư khoảng 28,5 tỷ USD", báo cáo của Ủy ban nhân dân Hà Tĩnh nêu. ( VNEXPRESSThứ hai, 5/10/2015 | 00:21 GM )

Balas
avatar

Xin trả lời Cậu ngắn gọn thế này:

1- Ngô Minh Lương này sẽ chọn biển

2- Phải tìm cách thoát ra khỏi ảnh hưởng của "ông bạn tốt" Phương Bắc càng sớm càng tốt

Balas