Tang lễ Bà Hồng Hương



Ngày hôm qua 7/7/2013 lễ Động quan Bà Trần Thị Hồng Hương đã bắt đầu lúc 11 g tại Nhà tang lễ Bệnh Viện Nguyễn Tri Phương Q5,Tp Hồ Chí Minh có tương đối đông đủ gia đình, họ hàng nội-ngoại và bạn bè thân hữu.Ngoài gia đình Ông Bà Di&Chi đại diện chi Cụ Quang còn có Ông Bà Khôi&Vinh đại diện chi Cụ Dục ở Hà Nội. Xe tang đi qua nhà riêng ở Tân Uyên rồi vào Nghĩa trang Bình Dương để chôn cất.Hoa ở các vòng hoa viếng ( ngoài 3 vòng hoa của họ ngoại, thêm vòng hoa của Bà Ánh Hồng) được lấy ra phát cho mọi người rải xuống mộ.
 





 


  






 Gia đình Ông bà Di&Chi và Ông Bà Khôi Vinh đã tranh thủ mua hoa quả thắp hương viếng mộ Cụ Phạm Thị Oanh ( mẹ ruột Bà Hương ) ở cùng Nghĩa Trang Bình Dương. Tới 4 giờ chiều tang lễ kết thúc, được tổ chức chu đáo.Nhưng sau tang lễ các em Hường, Hổng sẽ còn gặp nhiều khó khăn phải vượt qua.




Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Hai bác và vợ chồng Minh Hoa ở trong đó đại diện cho chi họ, lại có sự chia sẻ của hai bác Vinh Khôi, và bà Anh Hồng tại tang lễ cô Hương,thế là chu đáo rồi.

Balas