THĂM TRUNG QUỐC ( Hồi 2)

THĂM HONGKONG

Bản đồ tổng thể Hongkong

Khi còn đảm nhận nhiệm vụ Ủy viên BCH Hội Tim Mạch Học Tp HCM, Bà Kim Chi đã đựơc đi dự các hội nghị về chuyên ngành này ở mốt số nước Asean . Nhân tháng9/2008 vừa qua Ông Bà Tiến & Phượng đã du ngọan Hongkong, trong bài viết này muốn kể lại cảm tưởng và vài hình ảnh kỷ niệm khi dự Hội Thảo ở Hongkong đễ bổ xung thêm thông tin về địa danh nổi tiếng ở Châu Á này cho chi họ nhà ta biết thêm.

Lễ bàn giao Hongkong về Trung Quốc đêm 30/6/1997


Chụp tại Tòa Nhà nơi bàn giao HK từ chủ quyền NướcAnh về TQ
( Nơi có biểu tượng Hoa Sen đặc trưng của Hongkong mới )

Hongkong tọa lạc ở vĩ độ 21,17 Bắc; kinh độ 114,8 Đông thuộc vùng duyên hải phía Nam TQ. Xưa kia là một làng chài, sau thành quân cảng và TT Thương Mại nổi tiếng. Ngày xưa tiếng Quảng Đông gọi là Hương Cảng ( Cảng có mùi thơm ) vì xa xưa nơi này chuyên sản xuất hương cúng bằng gỗ thơm, từ ngày 3/9/1926 được chính thức latin hóa gọi là Hongkong cho đến ngày nay. Hongkong thuộc nhà Tần nước Trung Hoa từ thế kỷ 221 trước Công Nguyên, sau trở thành thuộc địa của Anh từ năm 1800, cho đến ngày 1/7/1997 thuộc về Nước CHND Trung Hoa, là một đặc khu kinh tế vẫn giữ nguyên sự phát triển Kinh tế TBCN. HK có 260 hải đảo, nằm ở biển TH, trong đó có 3 đảo lớn nhất là Lan Đầu, Hongkong và bán đảo Cửu Long. HK là một trong 4 con hổ phát triển kinh tế nhất ở Châu A . Năm 2005 dân số là 6,943,600 người; diện tích là 1103km2, mật độ dân số khá cao 6254ng/km2. Thu nhập quốc dân GDP năm 2005 là 227 tỷ USD(xếp hạng 40 trên thế giới ); GDP đầu người là 32,294USD ( xếp thứ 11). Tuy đất không rộng nhưng chỉ dành 21% diện tích để xây dựng các công trình hiện đại và phát triển, 40% diện tích còn lại dành cho các công viên cây xanh và các khu sinh quyển thiên nhiên. Tiếng nói phổ thông là tiếng Anh, Quảng Đông và Quan Thọai. HK là một trung tâm thương mại và du lịch nổi tiếng khu vực và thế giới, có nhiều phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và đường hàng không hiện đại, đặc biệt là sân bay quốc tế mới Chek Lap Kok hòan thành năm 1998 trên bãi đất lấn ra biển .

Dưới đây là một vài ảnh chụp kỷ niệm ở Hongkong :


Tòan cảnh Hongkong nhìn từ phía Vịnh Victoria

Chụp tại trong và ngòai Khách Sạn nơi ở













Tham quan các phố và nhà ăn




















Xem biểu diễn xiếc thú
Thăm Cảng Victoria




















Cao ốc Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế và Công Viên Disneyland

















Giao thông thủy Star Ferry và Sân bay quốc tế Chek Lap Kok nổi tiếng













Xe bus hai tầng trên xa lộ Cause Way Bay












Thiên Đàn Đại Phật ở Lan Đầu HK cao 34m, nặng 250 tấn



Phạm Gia ( còn tiếp )
( Tham khảo thêm trên mạng )
Previous
Next Post »