Lễ hội đền Gióng Mùng 6 Tết

 


Lễ hội đền Gióng năm nay làm sớm hơn mọi năm nên từ khoảng 6h30 ngày 27/1 (mùng 6 Tết), 6 thôn đã rước lễ vật từ đình làng đến đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội). Năm nay, "nữ tướng" được thôn Yên Tàng lựa chọn có tên là Nguyễn Thị Huyền Trang (12 tuổi). Huyền Trang đang học lớp 6, trong nhiều năm học liên tiếp, Trang luôn là con ngoan trò giỏi, được thầy cô giáo và bạn bè quý mến.

Lễ hội Gióng đền Sóc tổ chức để tưởng nhớ, ca ngợi người anh hùng huyền thoại Thánh Gióng. Đây cũng được xem là lễ hội truyền thống tổ chức từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm. Năm 2010, lễ hội Gióng ở Đền Sóc được (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.



Tham Khảo Internet

Previous
Next Post »