Ý kiến chuyên gia

 VOV.VN - Theo các chuyên gia, Việt Nam cần hướng tới việc sống chung thích ứng an toàn với dịch COVID-19, dần coi dịch là bình thường.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, khi quyết định sống chung với COVID-19, đồng nghĩa Việt Nam sẽ chấp nhận việc tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm mới, không thể có khái niệm "Zero COVID-19". 

Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải kiểm soát được dịch, không để số ca mắc tăng quá cao. Theo ông Phu, để đánh giá việc kiểm soát tình hình dịch, chúng ta có thể tính toán số ca mắc COVID-19 trên 100.000 dân/tuần dựa trên thực tế ở từng địa phương.

Người dân cẩn đề cao ý thức tự giác thực hiện các biện pháp phòng tránh đã đuwọc khuyến cào trước hết đảm bảo an toan cho mình , gia đình và cộng đồng.

Vĩnh Thắng sưu tầm

Previous
Next Post »