Tour du lịch mới ở Sài Gòn

Ngồi trên thuyền du ngoạn dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP HCM), du khách thoải mái ngắm cảnh và thưởng thức những bản nhạc dân tộc.
Ngày đầu thuyền du lịch hoạt động trên kênh Nhiêu Lộc
Từng được mệnh danh là dòng kênh bẩn nhất Sài Gòn với những khu nhà ổ chuột hai bên bờ, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã được hồi sinh sau gần 20 năm. Để làm sạch nơi này, từ năm 1993, thành phố đã giải tỏa hàng nghìn căn nhà lụp xụp hai bên bờ.
Ngày đầu thuyền du lịch hoạt động trên kênh Nhiêu Lộc
Chiều 1/9/2015 Sở Du lịch phối hợp với Sở Giao thông Vận tải TP HCM khai trương tuyến du lịch đường thủy nội đô trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đây là sản phẩm mới mà ngành du lịch TP HCM triển khai.
Ngày đầu thuyền du lịch hoạt động trên kênh Nhiêu Lộc
Tuyến du lịch đường thủy này sử dụng thuyền phụng, trang trí đẹp, phù hợp với cảnh quan và đậm đà bản sắc Việt Nam.
Ngày đầu thuyền du lịch hoạt động trên kênh Nhiêu Lộc
Mỗi thuyền có sức chứa trung bình từ 2 đến 6 khách, trang bị phao cứu sinh. Thuyền còn có mái che, người lái và một thuyết minh viên.
Ngày đầu thuyền du lịch hoạt động trên kênh Nhiêu Lộc
10 thuyền phụng được đưa vào khai thác dịp này. Ngoài ra, đơn vị khai thác cũng đưa vào hoạt động hai chiếc thuyền chống sào có sức chứa từ 7 đến 20 người. Khách có thể mang đồ ăn uống lên để sử dụng trong khi du ngoạn.
Ngày đầu thuyền du lịch hoạt động trên kênh Nhiêu Lộc
Lộ trình tuyến du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dài 4,5 km, đi qua các địa bàn quận 1, 3, Bình Thạnh và Phú Nhuận. Khách có thể mua vé tại hai nhà ga (quận 1 trên đường Hoàng Sa, cạnh chân cầu Thị Nghè và quận 3, trên đường Hoàng Sa, gần chùa Chantaransay). Giá vé dự kiến khi đi vào khai thác là 220.000 đồng/người.(~10 USD )
Ngày đầu thuyền du lịch hoạt động trên kênh Nhiêu Lộc
Tham gia tour du lịch đường thủy này, du khách sẽ được tham quan TP HCM văn minh, hiện đại với khung cảnh êm đềm hai bên dòng kênh.
Ngày đầu thuyền du lịch hoạt động trên kênh Nhiêu Lộc
Dọc tuyến kênh này khách có thể ngắm một số danh thắng như ngôi chùa Vạn Thọ, Hải Đức...
Ngày đầu thuyền du lịch hoạt động trên kênh Nhiêu Lộc
Chùa Hải Đức, quận Phú Nhuận vừa mới được xây dựng nằm ở vị trí nổi bật bên dòng kênh.
Ngày đầu thuyền du lịch hoạt động trên kênh Nhiêu Lộc
Chiếc thuyền sẽ được người lái thuyền chèo ngược xuôi theo dòng kênh, đưa du khách thưởng ngoạn khung cảnh thành phố kết hợp với thưởng thức âm nhạc dân tộc.
Ngày đầu thuyền du lịch hoạt động trên kênh Nhiêu Lộc
Trong buổi đầu hoạt động, nhiều du khách thích thú chụp hình, lưu lại những cảnh đẹp hai bên kênh.
Ngày đầu thuyền du lịch hoạt động trên kênh Nhiêu Lộc
Sau hơn một giờ du ngoạn trên kênh, thuyền đưa khách cập bến trên thượng nguồn (đoạn gần chùa Chantaransay). Một hình ảnh khiến nhiều người liên tưởng đến vùng sông nước miền Tây tấp nập thuyền ghe qua lại.
Lưu ý :
- Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè mới cải tạo o rõ hết mùi hôi chưa ?
- Sài gòn hay mưa nên thuyền nên có mái che
(Theo Internet)
Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Đáng ghi nhận sáng kiến du lịch trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, mở ra một hình thức du lịch mới hấp dẫn cho Thành phố. Trước đây những năm công tác ở SG, thi thoảng có dịp ngắm dòng kênh nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Dẫy nhà mái tôn ổ chuột ven bờ xả thải nước bẩn thẳng xuống dòng nước nghĩ mà kinh. Bây giờ có du lịch dạo thuyền chắc là nước sẽ trong xanh. không còn mùi hôi thối, có như vậy du khách mới dám tham gia dịch vụ du thuyền.

Balas
avatar

Cách đây hai muơi năm tôi được Bộ Trưởng giao làm trưởng đoàn cùng với 6 cơ quan đi kiểm tra việc thực hiện quản lý hành lang trên các tuyến sông, kênh rạch của TP HCM
ĐIểm đầu tiên làm việc là kênh Nhiêu Lộc, trên sà lan dọc kênh, có 1 đại bểu thuộc 1 sở của địa phuong đã nôn ọe, không chịu được, lấy cớ là bị cảm xin phép lên bờ, thôi thì đành phải tạt sà lan vào bờ cho vị đó lên, dọc kênh, phải cố gắng chịu đựng nhưng su khí rất nặng, dòng chảy đặc quánh nước đen ngòm . .
Cách đay vài năm qua báo chí được biết kênh đã được cải tạo, cảnh quang hai bên bờ đã được xây dựng khang trang, dòng chảy đã lưu thông và không còn cảnh nêu như phần đầu, thậm chí đã thả cá và cá đã bị nhiều người đánh bắt trộm ,,, SAu đáy lại được tin cá chết hàng loạt . Gần đây lại nghe tin việc ô nhiễm dòng chảy đã được khẩn trương khắc phục và các bạn đã thấy, đàn thuyền du lịch thong thả trôi trên sông, mừng cho TP HCM Kenh Nhiêu Lộc là 1 điểm nhấn của TP
Nghĩ tới quê huong mình mà thật buồn Hơn 60 năm qua bao nhiêu thế hệ thanh niên của quê huong tôi và hàng vạn học sinh, sinh viên các truờng đạo học và chuyên nghiệp với những ngày thứ 7 cộng sản đã tham gia nạo vét, xây dựng dòng sông Tô Lịch trở thành 1 địa điểm du lịch , lại có cả sự giúp đỡ của Unesco, anh bạn học khóa 7 trường bách khoa HN, gần đây có khoe với tôi, thời kỳ tham gia cải tạo công trình này, chúng em buổi trưa còn được ăn bánh mỳ không mất tiền, luôn được động viên CT này sẽ có du thuyền chạy suốt, thật là 1 ý tưởng tốt đẹp
Ấy vậy anh bạn của tôi có cô con gái U 40 có trao đổi với tôi " Tuần qua cháu được giao dẫn mấy người nước ngoài thị sát sông Tô Lịch đoạn từ Kim Giang trở suôi, họ không chịu được su khí, họ xin bỏ cuộc thị xát, xấu khổ quá bác ạ ..."
Có lẽ hết đời tôi, dòng sông này chẳng bao giờ trở thành 1 điểm sáng cho du ngoạn trên sông !

Balas
avatar

Ước gì Sông Kim Ngưu ở Hà Nội được như Kênh Thị Nghè (Tp HCM) để còn được ngồi thuyền du ngoạn !
Đã kè bờ nghiêm chỉnh và trồng cây 2 ven bờ khá đẹp rồi nhưng nước thải vẫn không được xử lý nên chẳng g/q được gì ! Bẩn vẫn hoàn bẩn !

Balas