Đôi điều về Đạo Phật (tiếp)

Xin tặng Em Bạch Hoa và Em Khanh 15 bài hát hay về Đạo Phật sau các chuyến đi của các Em đến nước Nga và Miến Điện. Tôi cũng xin tặng cho những ai trong Chi họ ta có những tâm đắc về triết lý sống của Đạo Phật như Chị Vinh, Cô Nhu...
Bản thân tôi cũng rất tâm đắc về những triết lý sống của Đạo Phật nhưng NGỘ ra thì còn ít lắm và cảm thấy mình không thể làm được các điều mà Đạo Phật khuyên ! May ra chỉ gắng thực hiện được một số điều thôi.
 Những triết lý của Đạo phật hầu hết là đúng, đi vào lòng người. Chỉ có một điều Đạo Phật khuyên chúng sinh "NHẪN" nhiều quá để rồi thủ tiêu đấu tranh và không có thái độ dứt khoát về TỐTXẤU. Theo tôi đó là hạn chế của Đạo Phật !
Tặng hai em Bạch Hoa - Khanh và ai quan tâm 15 ca khúc hay về Đạo Phật !

Previous
Next Post »