Tin mới

Rạng sáng ngày 11.12.2012, Chị Lê Hồng Vình và con cháu với sự góp sức của anh chị em bên nội và anh chị Phương Lương đã hoàn thành việc sang cát, đưa anh Tô Quang Việt từ nghĩa trang Văn Điển về nơi an nghỉ mới tại quê ngoại Thanh Liệt, Thanh Trì Hà Nội.
Trước đó các vị cao niên chi họ Anh, Nhu, Ngọc, Nguyên, Thắng, Tiến Phượng đã đến thắp hương tưởng nhớ tại phần mộ anh Tô Quamg Việt ở nghĩa trang Văn Điển Hà Nội.
Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Nhân ngày sang cát tưởng nhớ Đại tá CA năng nổ tháo vát Tô Quang Việt yên nghỉ nơi vĩnh hằng vì bạo bệnh

Balas