Kỳ quan nhân tạo của Singapore


Vườn "siêu cây" với thân bằng bê tông, cành bằng thép, kim loại trị giá 540 triệu USD của Singapore hôm nay 29.6 chính thức khai trương. Từ nay, khu vườn siêu cây sẽ thắp sáng bầu trời Singapore hàng đêm. 
 
Khu vườn

Các "siêu cây" có cấu trúc hình tháp, được làm từ bê tông và thép, có chiều cao lên tới 50 mét.
Khu vườn "siêu cây" này thuộc dự án Gardens by the Bay (Những khu vườn bên vịnh), đặt ở trung tâm khu đô thị mới của Singapore bên bờ vịnh Marina, ngay sát hồ chứa nước ngọt Marina. Dự án gồm 3 khu vườn riêng biệt: Bay South, Bay East và Bay Central.

Với Gardens by the Bay, chính phủ Singapore muốn xây dựng "thủ đô bách thảo của thế giới".

Với các tấm năng lượng mặt trời, nhà kính kiểu vườn treo, bộ phận hứng nước mưa, các siêu cây này sẽ được sử dụng để tạo thành một thành phố vườn với thực vật đến từ khắp nơi trên thế giới.

Thủ tướng Lý Hiển Long hy vọng đây sẽ là nơi thư giãn tuyệt vời cho người dân, đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn mang tầm thế giới, trở thành "niềm tự hào" của Singapore.
Vườn cây nhân tạo này sẽ được sử dụng để trưng bày các loại cây cối đến từ khắp nơi trên thế giới.
Công viên này sẽ là khu bảo tồn cây xanh và để tổ chức Lễ hội vườn Singapore.
Kỳ quan nhân tạo này được dùng làm khu bảo tồn cây xanh quốc gia.

Đứng trên đỉnh "cây", du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh phố phường xung quanh.

Thân cây bằng bê tông nặng hàng trăm tấn, còn cành cây được làm từ hàng nghìn thanh kim loại.

Các tòa nhà chọc trời của Singapore dường như nhỏ bé, khiêm nhường hơn khi đứng gần các siêu cây.


Không gian xanh rộng lớn sẽ là điểm nhấn ở khu vực Marina South.

Nơi đây sẽ biến thành khu vườn địa đàng.

Dự án đầy tham vọng này sẽ thu hút hàng nghìn người đến thăm quan.


Đây là một phần thành quả của dự án 540 triệu USD của Singapore.   
( Theo Internet )
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cháu không hiểu toàn bê tông với sắt thép mà gọi là cây được. Cũng không hiểu người ta sẽ đưa các cây lên những siêu cây ấy như thế nào ? Và để chiêm ngưỡng cây thì tất cả đều phải ngửa cổ lên xem à (vì siêu cây cao quá). Như thế không hiểu có nhìn được hết các vẻ đẹp của cây cối không ? Cháu chỉ thấy dự án này trông lạ mắt, như ở một thế giới khác lạ thôi. Không hiểu bản thân các siêu cây có tác dụng gì nữa không?

Balas