Lướt web giúp não tập thể dục


Các nhà nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học California khẳng định rằng việc lướt web giúp não linh hoạt hơn, nhất là đối với những người cao tuổi. Theo Tiến sĩ Gary Small, một trong các tác giả nghiên cứu trên, lướt web đòi hỏi một hoạt động phức tạp đối với não, có thể cải thiên một số chức năng nhận thức. Nhờ kỹ thuật chụp MRI chức năng cho phép đo trực tiếp hoạt động não, các nhà nghiên cứu đã so sánh hai nhóm gồm 12 người tình nguyện trong độ tuổi 55 đến 76 có trình độ văn hóa, xã hội tương đương nhau. Nhóm thứ nhất thường xuyên lướt web, nhóm thứ hai chưa từng sử dụng Internet. Ban đầu, các nhà nghiên cứu đã theo dõi hoạt động não của những người tình nguyện trên trong khi họ đang đọc một quyển sách. Tất cả đều có hoạt động não tương đương nhau, đều huy động các khu vực não giống nhau. Ngược lại khi luớt web, hoạt động não của những người có kinh nghiệm tỏ ra có cường độ cao hơn và huy động vùng vỏ não nhiều hơn so với những người mới biết sử dụng web lần đầu. Hoạt động lướt web làm cho các mạch thần kinh làm việc nhiều hơn so với việc đọc sách, có thể do phải chọn lọc, quyết định mở một trang web nào. Tiến sĩ Small kết luận rằng mỗi ngày tìm kiếm thông tin trên web có thể giúp duy trì, thậm chí cải thiện các chức năng nhận thức và chống tác động lão hóa đối với não.


( Tham khảo trên mạng )

Previous
Next Post »