CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN CÓ CÙNG NGÀY SINH NHẬT VÀO THÁNG 12-2007

Từ thành phố Hồ Chí Minh xa xôi nhiệt liệt chúc mừng con, các cháu, chắt có cùng sinh nhật vào tháng 12 năm 2007. Đó là con Lê bạch Hoa tròn 41 tuổi (19/12/1966-19/12/2007), GĐ điều hành và GĐ chuyên môn hai Công Ty AXIS và IDO đang chật vật làm ăn để duy trì và phát triển, cháu Vũ Anh Tuấn tròn 45 tuổi (29/12/62 -29/12/2007) trưởng thành từ gian khổ, vượt khó, kiên nhẫn làm ăn bôn ba trong và ngòai nước, có nhiều công sức nuôi nấng con gái vượt qua hạn chế về sức khỏe để trưởng thành như các thiếu nữ bình thường, và con trai học giỏi khoẻ mạnh, đến tuổi trung niên đã xây dựng được những cơ ngơi khang trang, hiện đại ở HN và SG là tấm gương cho lớp trẻ của dòng họ,cháu Đòan Ngọc Khanh tròn 37tuổi(13/12/1970-13/12/2007), Cử nhân Anh văn, nhiều năm công tác cho Cty nước ngòai (Nhật) Toyota học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay, sau mở Cty riêng,đến nay đã dành dụm mua một căn hộ khang trang ở Mỹ Đình; cháu Nguyễn Việt Hùng tròn 29 tuổi (27/12/1978-27/12/2007) từ một thanh niên sống nhiều năm vất vả ở Thái Nguyên đã được họ hàng, gia đình giúp đỡ và nỗ lực bản thân trở nên Cử nhân âm nhạc, thành viên Phòng ca nhạc của VTV3, đã cùng tập thể xây dựng nhiều Show ca nhạc nổi tiếng, tuy còn trẻ nhưng đã sắm được ôtô riêng và một căn hộ tiện nghi tại chung cư cao cấp Mỹ Đình, chắt gái Tô Minh Hương tròn 33 tuổi(10/12/1974)từ bé đã học giỏi, sau giành được học bổng tu nghiệp nhiều năm ở New Zealand, hiện nay là chuyên gia về lĩnh vực tài chính, GĐ một công ty tư vấn về chứng khóan ở HN, và các chút gái Đòan Ngọc Mai (con gái của Đòan Ngọc Khanh)tròn 6 tuổi( 15/12/2001- 15/12/2007):chút gái Phạm Hương Liên (con gái của Tô Minh Hương) tròn 6 tuổi (23/12/2001-23/12/2007) sẽ noi gương cha mẹ để học hành và làm ăn giỏi giang sau này.
GĐ Ông Bà Chi&Di ở TpHCM
Previous
Next Post »