THƯ GIÃN VỚI INTERNET VÀ BLOG

Trong thời buổi kinh tế trí thức, nói nôm na là thời kỳ mà chỉ cần một cú Click chuột PC hay Laptop là chúng ta có thể tiếp cận được với kiến thức của bạn bè , họ hàng trong và ngòai nước, xã hội, và cả thế giới. Nói theo kiểu người Mỹ đó là Nền kinh tế mới dựa trên nền tảng trí thức - New economy based intellectual economic ( Kiến thức của con người + thành tựu của công nghệ thông tin và truyền thông) để tạo ra sản phẩm có hiệu quả kinh tế về thời gian ( Vì thời gian cũng là tiến bạc- The time is as money)về tinh thần và vật chất phục vụ lợi ích của bản thân,địa phương, xã hội, quốc gia và thế giới. Sau hơn 10 năm Internet xuất hiện ở VN( 1992 - 2007) Internet đã làm thay đổi cuộc sống của bao nhiêu người VN- từ tuổi Teen đến thế hệ 60 -80 tuổi, Internet đã góp phần quan trọng phục vụ cải cách hành chính ( tin học hóa trong các cơ quan) trong kinh doanh(E - business) trong học tập ( E-learning), trong đào tạo từ xa ( E -Distance)...và từng bước xây dựng sự quản lý NN trên cơ sở tin học (Chính Phủ điện tử - E - government) có lẽ phải tới 2010 mới gặt hái được kết quả mong đợi? .Theo số liệu thống kê tháng 10/2007 của TT Internet VN đến nay đã có 17,9 triệu người VN(chiếm 21,24% tổng dân số) biết sử dụng Internet với mật độ sử dụng đạt khỏang 19/100dân. Tất nhiên cũng còn không ít ý kiến tranh luận về mặt tích cực và tiêu cực của mạng Internet (vì Internet chỉ là công cụ, vấn đề chính là con người biết sử dụng và khai thác hiệu quả ).Chỉ nói riêng họ nhà ta từ khi có Blog 53 Lãn ông ra đời đã giúp cho các thành viên trong dòng họ trở nên gần gũi, trao đổi nhanh bằng bài viết lẫn hình ảnh mang tính thời sự, ở khắp nơi trong và ngòai nước, cảm thấy không còn cách xa về địa lý theo ý nghĩa của Thế giới ngày càng phẳng hơn.Về khía cạnh này có thể giúp chúng ta thư giãn (relaxation) sau những căng thằng của đời thường, riêng với các Cụ về hưu còn tránh đuợc căn bệnh Alzeimer nhớ nhớ quên quên. Do còn bận bịu nhiều công việc làm ăn sinh sống hay học tập, nên số thành viên tham gia Blog chưa được nhiều, nhất là giới trẻ, nhưng việc trao đổi nhanh các hình ảnh phản ảnh các sự kiện mới vui buồn trong từng gia dình , từng chi hay họ hàng đã góp phần nhanh chóng thông báo cho nhau, mà về mặt địa lý do cách xa có khi chưa hay không thể làm ngay được.
Rồi khi xảy ra những sự kiện lớn, đã xuất hiện những bài viết của các Blogger trẻ như Đòan Ngọc Khanh, Tô Minh Hương, Phạm Ngọc Cường, Vũ Anh Tuấn.....đã hứa hẹn tác dụng và triển vọng duy trì của Blog 53 LÔ.....Không thể liệt kê ra ở đây những trang web hay và những Blog hay, thí dụ chúng ta muốn tìm hiểu các dịch vụ có thể xem www.camnangthuky.com....muốn đi du lịch có thể xem mangdulich.com...muốn tìm hiểu hay đọc báo hay có baohay.com...hay docbao.com ..,muôn thư giãn xem Nhacso.net hay XemCHoi.com .....muốn tự học Anh văn có thể xem english.edu.vn.. , tra tự điển trực tuyến vdict.com tìm hiểu về bệnh tật và hướng điều tri có thể lướt bacsigiadinh.com,........ . Thậm chí một tác giả Hàn quốc còn lập trang web cáigì.com...., ở Tp HCM gần đây lại xuất hiện trang web rủ nhau đi ăn cơm trưa văn phòng hẹnăntrưa.com, muốn xem tranh sao chép có thể vô quynhgallery.com hay kimdogallery.com....., thaiphienphoto.com ... (tranh chụp theo trường phái tự nhiên ), muốn mua hoa tươi ngày lễ tết có thể click hoatươi.com.. muốn mua điện thọai di động có thể vô thếgiớidiđộng.com................v.v.(không thể nêu hết, sẽ có dịp bàn sau )Về những kiến thức cơ sở có thể lướt các web hay như : Wikipedia.com,cuộcsống.net,..enough.org..,girlspace.com.....eva.vn..tapchilamdep.com.. ẩm thực có vnai.com., danh bạ điện thọai có yp.com.vn...địa điểm cần tìm diađiem.com...
Blog
đã cóvài bài viết trên Blog nhà ta, tuy Blog 53LÔ chưa được báo chí nào trong nước đế cập đến (có lẽ
phải có pour boire..?), nhưng khách quan trang web.my.opera.com đã dành riêng một chỗ cho Blog 53LO, với nhận xét là một Blog tiêu biểu có nhiều hình ảnh, Cty Alexa đã có thời nhận xét Blog53LÔ đựoc chấm 4,5 *.... còn công ty Blogpatrol theo dõi số lượt người truy cập thường xuyên, đến ngày hôm nay 6/12/2007 là 2143 (không rõ có bao nhiêu người bên ngòai dòng họ xem ?) Trên con đường hoàn thiện có lẽ phải từng bước , từng bước, thí dụ ở mục Hình mới nhận ngòai HN nên bổ xung bằng cách đăng ký vào Flickr theo đ/c mail đuôi Yahoo và password của một blogger chuyên nghiệp nào đó (thí dụ Ô.Thắng), trên cơ sở đó sẽ Upload các ảnh mới nhận vào Your photo, khi muốn công bố thì Click vào Public rồi Save, khi không muốn công bố thì bỏ Public thay bằng Private( trường hợp này plải Click vào Change trước) theo tuần tự cuốn chiếu các ảnh sẽ lần lượt thế chỗ nhau trong Hình mới nhận. Gần đây anh bạn bên Canada còn giới thiệu trang web phổ biến về share web:www.ringo.com/i.html để chia sẽ ảnh hay video cho người thân. Về kỹ thuật tuy Blog của chúng ta được xây dựng trên nền Blogger.com của Google. có tính mới, nhưng vì là Blog chung của dòng họ nên sẽ nghiên cứu Mash , Myspace và cả Facebook để học hỏi mở rộng khả năng giao tiếp....Mash có các phần chính là Your profile, blog module, Friends,Guest...Facebook là công cụ tìm kiếm người quen tuyệt vời và an tòan. Tương lai ỡ
trong nước 5 ISP ( Nhà cung cấp dịch vụ Internet)là VNPT,Viettel,EVN telecom,SPT,Netnam sẽ hợp tác với nhau để nâng cao chất lượng Internet của VN mà trước đây là đối thủ cạnh tranh.Microsoft còn có thamvọng " thống nhất công nghệ truyền thông với OCS "(Office Communications Server- máy chủ truyền thông cho các VP), khi đó lòai người có thể dùng mọi tiện ích của thế giới số rời rạc như hiện nay : điện thọai, nhắn tin, chat, gửi email, quay và truyền video....cùng một lúc Chúng ta hãy chờ xem những tiến bộ KHKT mới này..Vài dòng trao đổi vế Internet và Blog để thư giãn.....
P.V.DZI

Previous
Next Post »