Chuyến Du lịch thường niên của Chi họ năm 2015

Năm nay Chi họ Cụ Quang ở Hà Nội tổ chức đi Du lịch Tuần Châu 3 ngày 2 đêm ở Tuần Châu theo định kỳ và để tránh nắng vì những ngày hè nóng như thiêu như đốt ở Thủ đô.
  Trong dịp đi nghỉ này lại trùng vào ngày Sinh nhật lần thứ 79 của Cô Kim Anh và Sinh mhật lần thứ 67 của Cậu Tiến nên Đoàn đến Tuần Châu cũng kết hợp tổ chức chúc mừng các vị này luôn ! Mặc dầu đã bước sang tuổi 79 nhưng Cô Kim Anh vẫn rất khoẻ mạnh. Cô tham gia hầu hết các hoạt động của Đoàn và đặc biệt không bỏ sót bữa tắm biển nào cả !
      Rất tiếc là gia đình Cậu Tiến đang thăm gia đình con gái ở Malaixia còn gia đình Cô Liên đang đi Du Lịch phía Nam nên không tham gia cùng đoàn được !
   Năm này gia đình Cậu Ngọc tham gia rất đầy đủ. Đặc biệt là có cô cháu ngoại Anh Nhiên cũng là một thành viên nhí nhất trong đoàn. Ngoài ra còn có vợ và cháu gái của em Cậu Đoàn Hải tham gia nữa nên trong đoàn vừa có già có trẻ rất vui !
 Gia đình Nga  & Thi đã chiêu đãi Đoàn vé vào tăm biển ở Tuần Châu và Bãi Cháy ! Người đăng bài xin mạo muội được thay mặt Đoàn có lời cảm ơn !
Chuyến đi Tuần Châu đã kết thúc tốt đẹp vì mấy hôm ở đó trời rất đẹp. Các thành viên trong đoàn cũng rất khoẻ mạnh trong suốt chuyến đi !
   Có sự thành công đó có đóng góp một phần rất lớn của Cậu Thắng và Trưởng đoàn Hồng Phương !


Previous
Next Post »
5 Komentar
avatar

Chúc mừng chuyến đi Tuần Châu kết quả !!!

Balas
avatar

Chúc mừng bà kim Anh, ông Vĩnh Tiến nhân kỉ niệm ngày sinh nhật. Chúc mừng đoàn du lịch chi họ có hoạt động thiết thực. Hoan nghênh nhiếp ảnh gia Ngô Minh Lương đã ghi được nhiều hình ảnh đẹp. Tôi cũng chưa chưa hẳn khỏe, nhưng cố gắng tham gia đoàn vừa là vui chung vừa là tanh thủ hưởng khí trời vùng biển cho tăng thêm sức khỏe. Hy vonhj sẽ có những chuyến đi mới thú vị hơn nữa.

Balas
avatar

Theo giới thạo tin cho biết :
ÔB Tiến Phượng đã nhân lời BTC, sẽ đáp máy bay xuống phi trường Nội Bài vào 6h sáng ngày 5/7/2015 và đi tiếp đến Tuần Châu dự lễ mừng sinh nhật
Có lẽ do máy bay bị " Ướt cánh " nên ÔB TP không đến được đúng hẹn, thành thử đoàn nhiều người ăn đến lần thư 2 vẫn không hết chiếc bánh to đùng
Bác Anh phải hai lần nhận hoa
Trong khi đó, chị Vinh 21h ngày 3/7/2015 từ Phú Quốc về Hà Nội, sáng hôm sau đã bắt xe công cộng đến 10h40 đã có mặt tại Tuần Châu để sáng ngày 5/7/2015 chủ trì lễ mừng sinh nhật không quên đem theo rượu Sim Phú quốc
Nhà nghỉ Tuần Châu trong nhiệm kỳ 2016-2020 không biết đoàn sẽ được đến đây mấy lần nữa ?
Không gian tĩnh lặng phù hợp với người gìa và trẻ nhỏ,buồng nghỉ sạch sẽ, rộng rãi, ứng sử của các thành viên nhà nghỉ ở mọi khâu : Chân tình, Cởi mở, lễ phép, Nếu ai muốn ăn cơm sượng ( Chỉ chín tới 85% ) Rau muống luộc hoặc sào " sồn sột " thì ở đấy quá sẵn, đặc biệt với giá 40.000đ/người lượt, tắm với nước biển đục hơn bát canh cua gia đình
Đến Tuần Châu từ Hà Nội có rất nhiều phương tiện công cộng, chẳng hạn với xe 16 chỗ đón tận nhà với giá vé 100.000đ/người rất tiện lợi
Đặc biết đi Tuần Châu kỳ này duoqwis sự điều hành của tài năng trẻ HỒNG PHUONG cũng đâu ra đấy, đây là chủ trương của đoàn từ lâu, muốn đổi mới đội ngũ lành đạo trong nhiệm kỳ 2015- 2020 vì vậy để HP trực tiếp điều hành không ai tham gia, góp ý ( Chỉ có Chính ủy trao đổi ở nhà và tổng kết chuyến đi )Thay đổi này thật có tác dụng chọn đúng người : Có Tâm, Có Tầm, Có Ngoại ngữ,là Tiến sỹ Giảng viên khoa kinh tế nên trước khi các đoàn viên lên xe trở về nhà đã được thông báo số tiền cần thanh toán rất nhanh gọn, không ai thắc mắc, chỉ rộ lên tiếng :" Sao lại rẻ thế "
Các thành viên trong đoàn chỉ ao ước làm sao có mặt đầy đủ kể cả bác Di, bác Nhu, nhất là boong ke Nguyên Lan chỉ thích đsnh lẻ những nơi sang trọng !

Balas
avatar

Chuyện bây giờ mới kể :
1/ - NĂm nay đi nghỉ Tuần Châu, lãnh đạo mới mang theo một thiết bị tạm goi là " Thiết bị xác định tuổi sinh học " :
Đó là 1 cái cân nhung phân tích được các chỉ số cơ thể, chỉ cần người muốn kiểm tra báo : Số tuổi, cân nặng, chiều cao và đứng lên cân với thời gian trên 1', cân hiện lên 1 vài thông số, căn cứ và đó Hồng Phuong tính toán và ghi ra 1tờ phiếu in sẵn, trong đo xác định chính sác : Cân nặng, tuổi, chiều cao
Tỷ lệ mỡ cơ thể
Mỡ nội tạng : Nếu chỉ số này lớn hơn 12 Nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường tuyp 2, tai biến
Tỷ lệ cơ xương
Mức tiêu tốn nặng lượng cơ bản
Chỉ số khối cơ thể
Chỉ số chống oxy hóa ( hay còn gọi là tuổi sinh học (A)
Tiết mục kiểm tra này hấp dẫn mọi người, nếu so sánh giữa tuổi đời và chỉ số A, có vị trẻ hơn tuổi đời 15, cũng có vị trẻ hơn có 3 tuổi nhung cũng có vị bằng không, chẳng những vậy, phiếu in sẵn mặt sau còn in bài thơ " Con cóc " : Còn gặp nhau
2/- CHưa hết Hồng Phuong còn mang theo máy tính bảng có ghi rất nhiều bản nhạc có nhịp điệu khác nhau phục vụ cho Khiêu vũ thể thao, nhà giao Hoàng Dung trở thành học trò tư nguyện rất say mê môn học này, kể cả lúc ăn cơm cũng say sưa bàn bạc
3/- Ngoài ra đoàn còn có " tam ca áo cũ " nền tảng là ba giọng ca
Dung Vinh Phuong họ hát nhiều thể loại kể cả những ca khúc của Nga, ấy vậy mà họ còn hát cả " THời thanh niên sôi nổi đấy
4/ Nhà giáo Hoàng Dung còn có biệt tài bắt xe dọc đường
Đôi điều bộc bạch để cư dân blog nắm được !

Balas
avatar

Về tổng thể có nhiều ý kiến tạm hài lòng về chuyến đi nghỉ, đúng với phương châm đặt ra từ đầu là "Bình dân", vừa túi tiến. Với phương châm ấy việc lựa chọn cách ăn, nghỉ, địa điểm như vậy là tạm được. Nhưng với người có nguồn thu nhập cao hơn, có nhu cầu cao hơn, túi tiền nhiều hơn thì địa điểm và cách ăn, nghỉ như của đoàn vừa rồi là chưa đáp ứng được.

Balas