Nhớ lại họ hàng

Cụ Phạm Thị Hài  con gái duy nhất của Kỵ Phạm Chí Lễ và Lê Thị Cả ở 53 Phúc Kiến xưa ( nay là Lãn Ông) phu nhân của Cụ Lê Tài Trường , em ruột các Cụ Phạm Vĩnh Bảo và Phạm Vĩnh Quang, chị ruột của Cụ Phạm Vĩnh Hanh. Ngày xưa cả gia đình Cụ Hài sống ở 45 phố Jacquin Hà Nội (nay là phố Ngô Thời Nhiệm ), từ năm 1950 đã cùng  gia đình chuyển vào  ở miền Nam (Sài Gòn, Đà Lạt) sau sang Pháp. Dịp lễ tang Cụ Hanh vừa rồi các con của Cụ Hài ( xưa gọi thân mật là Cô Tú) đã gửi điện chia buồn từ Mỹ, Pháp.Sau đây là một vài hình ảnh của hai Cụ Trường & Hài lúc sinh thời (hiện đã mất ) do Ông Lê Thức Căn gửi


                                                                           Ảnh chụp  trước năm 1950
             Ảnh chụp  năm 1950 ở Huế
                                                   Ảnh chụp năm 1952 với hai con Trình và Hợp
                                               Cụ Lê Tài Trường ( ngoài cùng bên trái chụp ở Đà Lạt)
Previous
Next Post »