Độc tấu violon Karen Briggs


Karen Briggs, sinh năm 1963 là một nghệ sĩ vĩ cầm người Mỹ. Cô sinh ra ở thành phố New York và lớn lên ở Portsmouth, Virginia. Theo học violin từ khi còn nhỏ, Briggs đã tham dự Đại học Bang Norfolk sau khi tốt nghiệp Trung học Woodrow Wilson vào năm 1981. Ở đó, cô theo học chuyên ngành giáo dục âm nhạc và phương tiện truyền thông đại chúng. Đến năm 1983, cô đã được chơi với dàn nhạc giao hưởng Virginia. Năm 1987, cô trở về thành phố New York và trình diễn nghiệp dư tại Nhà hát Apollo nổi tiếng . Sau khi kết hôn vào năm 1988 và chuyển đến Los Angeles, Briggs đã bắt tay vào tour du lịch chuyên nghiệp đầu tiên của cô và đi lưu diễn khắp nước Mỹ và Nhật Bản. Năm 1991, Briggs tham gia dàn nhạc của Yanni, nhà soạn nhạc hiện đại. Cô dành thời gian mười ba năm lưu diễn và thu âm với Yanni, có thể nhìn thấycô trên video âm nhạc sống của mình như “ “Yanni Live at the Acropolis “. Năm 2004 đánh dấu buổi diễn cuối cùng của cô với Yanni. Briggs được chú ý với phong cách ngẫu hứng của mình theo phong cách khác nhau từ nhạc jazz , cho phổ nhạc cổ điển và R'n'B Năm 2009, cô phát hành một album mới, "Soulchestral Groove", có solo ngẫu hứng của cô . 
Sau đây chúng ta cùng thưởng thức phần trỉnh diễn độc tấu của Karen Briggs trong Album " Yanni Live at the Acropolis " (video của Youtube)

 
Previous
Next Post »