Hành trình sang Mỹ tập huấn







Trong tháng 2/2009 tôi đã tham gia một lớp tập huấn 3 tuần dành cho lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vưà với chủ để " Leadership Skill " ( Kỹ năng lãnh đạo ) do Hội Thương Mại Việt - Mỹ tổ chức tại University of Tulsa, bang Oklahoma - Mỹ. Hành trình đi khá vất vả vì phải bay qua hàng ngàn km trên không, đầu tiên bay từ Tp HCM đến Tokyo thủ đô cuả nước Nhật, chờ 10 tiếng transit ở đó, sau bay tiếp đến Los Angeles bang California - Mỹ , transit ở sân bay rồi bay tiếp đến San Fransisco bang California , ở đó 4 ngày học và 1 ngày tham quan do nhỡ chuyến bay, rồi bay tiếp đến Dallas bang Texas transit ở đó, rồi bay tiếp đến thành phố Tulsa bang Oklahoma ờ phiá Nam nước Mỹ tham dự tập huấn.

TOKYO

Sân bay quốc tế Tokyo toạ lạc ở vùng Ota mà ngưới Nhật hay gọi là sân bay Haneda là một trong 2 sân bay quốc tế chính cuả thủ đô Nhật. Năm 2007 lượng hành khách qua lại tới 66.823.414 người và là sân bay đông khách nhất Chấu Á và đông thứ 4 trên thế giới, khai trương năm 1931, có 2 Terminal chính, trong đó Terminal 1 xây dựng năm 1993, Terminal 2 xây dựng năm 2004, cả hai có đường bộ cho hành khách đi ngầm dưới đất




Sân bay quốc tế Tokyo


LOS ANGELES

Los Angeles là thành phố lớn nhất bang California, và lớn thứ hai cuả nước Mỹ, dân số năm 2004 là 3694820 người. Thành lập năm 1781 bởi người Tây Ban Nha. Đây là trung tâm cuả kỹ nghệ điện ảnh: Kinh đô điện ảnh Hollywood, và Bevery Hills nơi ở cuả các minh tinh màn bạc....
Sân bay quốc tế Los Angeles người Mỹ hay gọi tắt là sân bay LAX vào lọai sân bay nhộn nhịp thứ 4 trên thế giới, năm 2007 có 61895548 hành khách đến và đi. Đây là sân bay chính cuả hãng hàng không Mỹ United Airlines.



Toàn cảnh thành phố Los Angeles



SAN FRANCISCO







San Francisco là một thành phố lớn của bang California, tên này do người Tây Ban Nha đặt khi đến định cư từ năm 1776( Thánh Francis ). Đến thế kỷ 19 người Trung Hoa sang lập nghiệp còn gọi là Cựu Kim Sơn ( Núi vàng cũ ), vì nơi đây xa xưa có nhiều mỏ vàng và kỹ nghệ khai thác vàng có từ năm 1848 và sau rất phát triển. Thành phố San Francisco lớn thứ 4 bang California và lớn thứ 14 cuả nước Mỹ, dân số năm 2006 là 744041 người. Sân bay quốc tế SF cách TT thành phố 21 km về phiá Nam, toạ lạc trên quận San Mateo là sân bay chính cuả hãng hàng không United Airlines - Mỹ, được xây dựng mới trên vùng đất lấn biển trong Vịnh SF và là sân bay nhộn nhịp thứ 14 cuả Mỹ.Năm 1906 ở SF xảy ra động đất và hoả hoạn, sau thành phố đã được xây dựng lại và trở nên một Trung Tâm du lịch nổi tiếng với thời tiết có nhiều sương mù, muà hè vẫn lạnh, có nhiều phố nằm trên các ngọn đồi, đường bộ nhấp nhô và dốc, nên phương tiện giao thông công cộng phổ biến là xe điện cáp.





Du khách có thể tham quan các điạ danh nổi tiếng như :
+ Cầu bắc qua Vịnh SF - Oakland hoàn thành năm 1938
+ Cầu Cổng Vàng ( Golden Gate) hoàn thành năm 1937 , các nhịp cầu chịu được sức gió 60dặm /giờ, có công viên giải trí Cầu Kim Môm








+ Đảo Alcatraz xây từ năm 1850, xưa kia là một trại giam quân sự giam giũ các tù nhân khét tiếng, nay là bảo tàng.




+ Bến Ngư phủ ( Fisherman 's Whart ) có bể cá ngầm lớn và có nhiều cưả hàng ăn hải sản nổi tiếng.
+ Thung lũng Silicon ( Silicon Valley) kinh đô cuả công nghệ thông tin và tin học
+ Công viên Golden gate xây năm 1937 đẹp nổi tiếng rộng 4,1 km2 có vườn bách thảo và vườn trà Nhật Bản
+ Vịnh San Francisco rất ngoạn mục
+ Tháp Coit cao 210 feet do nhà hảo tâm Litle Hichcook Coit xây năm 1930
+ Đường trồng hoa quanh co , 2 bên lề đường Lambard ở đồi Russian Hill xây năm 1879





+ Little Sài gòn toạ lạc trên phố Larkin

DALLAS

Là thành phố lớn thứ 3 bang Texas và lớn thứ 9 Mỹ, rộng 1036km2, d6n số năm 2005 là 1213825 người, thành lập năm 1841. Sân bay quốc tế Dallas là sân bay nhộn nhịp thứ 2 Mỹ và thứ 4 cuả thế giới, hành khách qua lại năm 2007 tớ 59784876 người. đây là sân bay chính cuả hãng American Airlines



Sân bay quốc tế Dallas

TULSA - Oklahoma



Toàn cảnh thành phố Tulsa




University of Tulsa

Là thành phố lớn thứ 2 của bang Oklahoma và lớn thứ 45 cuả Mỹ, dân số năm 2007 là 384037 người, diện tích 177847km2.Thành lập năm1830 và được gọi là thủ đô dầu hỏa cuả thế giới( Oil capital of the world), toạ lạc trên thung lũng Tornado valley, có sông Arkansas chảy qua, có 2 trường Đại Học Tư Nhân lớn là University of Tulsa thành lập năm 1894 và Roberts University thành lập năm 1963.
Từ năm 1907 Oklahoma là trung tâm cuả kỹ nghệ khai thác và sản xuát dầu thô, khí đốt , nay phát triển thêm kỹ nghệ năng lượng, hàng không, thực phẩm, viễn thông và công nghệ sinh học . Toạ lạc giưã vùng Great Plains và cao nguyên Ozark, điạ hình thoải dần tử Tây Bắc xuống Đông Nam, nằm trong lưu vựccuả hai sông chính là Red và Arkansas, có 4 dãy núi chính, 500 sông và các nhánh sông, 11 vùng sinh thái, ở đây có loại bò Bison nổi tiếng và là vùng hay có mưa bão sấm sét.












University of Tulsa xưa kia thuộc quản lý của Nhà thờ , thành lập ngày 12/9/1894. Sau là một trường Đại Học Tư Nhân lớn ở Oklahoma, từ năm 1970 trường đã được tái cấu trúc và phát triển để trở nên một trường đại học quốc tế có nhiều chuyên khoa, và các sinh viên do trường đào tạo đã đạt được nhiều giải thưởng quốc gia ở Mỹ . Hiện nay trường có 4192 sinh viên, trong đó có 1143 người nay đã tốt nghiệp, khuôn viên của trường rất rộng lớn, như một khu dân cư hòan chỉnh, có đầy đủ cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ công việc giảng dạy, học tập, ăn uống, vui chơi và sinh sống của sinh viên trong thời gian học tập, trừơng đã vinh dự được Tổ chức khuyến học mang tên Cố Tổng Thống Henrry S. Truman đỡ đầu. Thư viện của trường nằm trong top 11 thư viện đại học lớn nhất nước Mỹ.




Tulsa đã trải qua nhiều biến cố lịch sử :
- 1836 là lãnh thổ chính cuả ngườ da đỏ Indian
- 1901 là thành phố khai thác dầu, đến năm 1905 sau khi mỏ dầu lớn Glenpool được khai thác dân cư đến đây sống ngày càng tăng
- 1921 bạo động chủng tộc do bọn 3 K ( Ku Klux Klan ) gây ra làm 300 người chết, thiệt hại lên đến 1,8 triệu USD
- 1927 một thương gia Oklahoma tên là Cyrus Avery xây dựng quốc lộ 66, con đường huyền thọai cuả nước Mỹ, nay là đường cao tốc 66 nối liền California với Chicago, kinh tế nhờ đó mà càng phát triển.
- 1930 xảy ra một trận bão bụi lớn ( Dust Bowl) sau nhiều năm bị hạn hán không có mưa, do đó từ năm 1950 nhiều hồ nước nhân tạo ngăn bằng đập đã được xây dựng. đến nay có 200 hồ nhân tạo
- 1950 tạp chí Time cuả Mỹ còn gọi là " America 's most beautiful city " do việc xây dựng phát triển nhanh
- 2003 khởi công xây dựng theo kế hoạch " Tầm nhìn 2025 " ( 2025 Vision ) để trở thành một trung tâm du lịch sầm uất như hiện nay.


































Bạch Hoa

Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Chúc mừng Bạch Hoa AXIS đã có một chuyến đi bổ ích.
Chú Thắng

Balas
avatar

Chúc mừng Bạch Hoa AXIS đã có một chuyến đi bổ ích.
Chú Thắng

Balas
avatar

Bach Hoa di co 4 ngay ma thu luom duoc nhieu thong tin va anh qua. Chuc mung

Balas