Đôi điều gửi tới Tô Minh Hương




Mấy năm trước Mẹ cháu thường  “ khoe “  với các ông bà về chuyến đi Hồng  Kông với 3 mẹ con cháu :
         Cháu đi với các cháu thích lắm các cậu ạ vì :
-        Đi tour mình già rồi không theo kịp với lớp trẻ,mà tour họ đi nhanh, lướt qua, đi với các cháu,nơi nào thích thì mình dừng lại.
-        Ba mẹ con đề thông thạo tiếng Anh nên không có gì bớ ngỡ, chọn món ăn mẹ các cháu để Nhung, Liên tự liên hệ,nên rất hợp khẩu vị
-        Thủ tục, vé máy bay, thuê nơi ở và quản lý chi tiêu,các ông bà yên tâm cháu Hương đi nước ngoài như đi chợ nên không gì bỡ ngỡ, chi tiêu rất hợp. 
Các ông bà nghe rất thích, ước có chuyến đi như vậy vì Hồng Kông gần, chi tiêu vừa phải,
phiền một nỗi tiếng Anh quá khiêm tốn, không tự đi được
Mọi người rất muốn đi theo kiểu bụi, không có nguời hướng đạo. Biết làm sao đây ?
Hôm nọ bà Anh, Nhu  có đến chơi cháu,ông có dặn 2 bà tranh thủ nhập thông tin ở cháu về du lịch Hồng Kông,nhưng các bà ngại không hỏi
Hôm nay trên blog 53 thấy ông Thắng thông báo cháu và hai con vừa nghỉ ít ngày tại Hồng Kông
Dịp may hiếm có,ông thay mặt ông Di nhờ cháu mấy ý sau :
Cháu hướng dẫn các ông bà theo mấy mục sau đây khi đi Hồng Kông :
a/ Nơi ăn nghỉ, địa điểm thuê nhà, buồng, giá
b/ Những nơi cần đến tham quan ( Xếp theo thức tự ưu tiên )
c/ Những đặc sản cần thưởng thức,nơi ăn ngon rẻ. ..
d/Những điều cần lưu ý khi đến HK
e/Vé máy bay nên đi hãng nào, thời gian khởi hành hợp lý, phương tiện đi lại ở HK ( Xe bus ,,,) và cháu sẽ mua hộ vé
g/ Khái toán cho 1 người ( Ở dạng bình dân )
Bớt chút thời gian phảy vài nét giúp các ông các bà,( Hay cháu đọc cho thư ký chép )
Nhận được thông tin của cháu, ông sẽ dự thảo để trình hội đồng gia đình vào dịp giỗ cụ bà ( 25/9 Âm lịch ) sẽ bố trí chuyến đi vào dịp bà Nhu 80 tuổi ( Khoảng sau rằm tháng giêng năm con heo 2019 ). Trong đó sẽ có nghị quyết giao cho mẹ cháu là trưởng đoàn, dì Phương là kế toán kiêm thủ quỹ
Đừng từ chối yêu cầu của các ông bà
Cháu hãy cài Viber vào điện thoại của mẹ, toàn gia đều dùng phương tiện này, chỉ có mẹ cháu chưa sử dụng, nhiều khi mất liên lạc
Thân ái :Ông Ngọc
( Nhờ bác Di chuyển vào Messenger cho cháu Hương
Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Vì tình hình sức khỏe tôi ra ngoài nước lần này là một cố gắng quá sức tưởng tượng, lần tới nếu có đoàn chi họ đi Hồng Kong tôi xin phép ở nhà và đăng kí trực chi họ.

Balas
avatar

Cần có người đại diện gia đình đi với B Nhu

Balas
avatar

Cậu Ngọc kính mến,cháu đã trao đổi với cháu Hương và được biết cháu Hương không thích chuyến đi Hồng Kông vì nhiều lý do : xin visa khó và lâu,nhà thuê chật và cũ ( cỡ 16 m2) ... Vì vậy ,cháu đề xuất là các ông bà nếu đi Hồng Kông thì đi theo tua sẽ tiện hơn .Cháu vừa đi Tây Nguyên theo tua do cơ quan tổ chức và thấy tiện lợi vì có các cháu hướng dẫn khoẻ mạnh như cầu thủ U23 giúp đỡ tận tình .Cháu sẽ liên lạc tìm tua phù hợp với các ông bà nhà mình .Cháu Vinh.

Balas