Đôi điều với tuyển thủ bóng đá quốc gia !

            Chắc các bạn quá bức xúc trước dư luận cho rằng các bạn bán độ trong trận cầu vòng hai khi gặp đội Mã, do vậy 1 số thành viên cuả đội đã lên tiếng, thậm trí còn cho rằng lãnh đạo kém
            Những lời thanh minh của các bạn chưa làm cho NHM cảm thông. Đã có thành viên nào phân tích đầy đủ lý do các bạn thua để thuyết phục NHM ?
           Xã hội chúng ta đang sống, bất cứ 1 việc gì không bình thường là nhiều người cho rằng có tiêu cực, tham nhũng, bởi vì tiền lệ đã có sự thực như vậy :
-         Bán độ trong bóng đá đã từng sảy ra ở nước ta : Quyến, Vượng v.v. và nhất là gần đây cầu thủ đội Ninh Bình đã phản bầu Trường
-         Các vụ tiêu cực trong : Cấp sổ đỏ nhà đất, chiếm dụng tiền giải phóng mặt bằng, chiếm dụng đất công, mua bán chức, mua chứng chỉ văn bằng, thậm trí chây ỳ không giả nhà công vụ v.v.. đó là những tiêu cực có thật
-         Ngoài ra dư luận xã hội còn rất nhiều nghi ngờ cho rằng có tham nhũng, tiêu cực như : Đường cong mềm mại ( Đường trường Chinh Hà Nội ),  lâm tặc, gây ô nhiễm các dòng chảy, phá hoại môi sinh môi trường,khai thác khoáng sản trái phép, cát tặc , hàng giả hàng nhái, thực phẩm độc hại, lâu đài của người có chức v.v..Vô số những điều dân chúng nghi ngờ nhưng chưa ai trả lời được
         Phần khác NHM quá kỳ vọng vào các bạn, vì các bạn được tung hô quá mức,( Thực chất các bạn có phải là những ngôi sao tuyệt vời đâu, nếu có cũng chỉ nằm trong phạm vi rất hẹp  “ Cột cờ trong bó đũa “,  thể hình, thể lực, sự dẻo dai ,kỹ năng của các bạn chưa thực đạt chuẩn , vì vậy người nước ngoài đã có nhận xét : Tuyển VN thắng thua rất  thất thường
        Do vậy nghi ngờ các bạn “ Bán độ “ là điều tất nhiên : Bán kết 1 từng bừng như thế, bán kết 2 đá không khác đội bóng “ làng “ hàng công đá hỏng nhiều, hàng tiền vệ không bọc lót, hàng thủ chẳng cần nới mọi người đã rõ
         Chủ trương dùng các cơ quan chức năng để điều tra cá độ là điều cần làm, là điều rất may mắn cho các bạn, bởi vì  toàn thể các bạn không “ Bán độ “ các cơ quan có trách nhiệm sớm xác minh , sẽ giải tỏa và lấy lại danh dự để các bạn tếp tục hành nghề là điều  vô cùng cần thiết : Dập tắt được nghi ngờ của NHM, các bạn phản ứng, “ Kể công “ với NHM là điều không nên làm.
         Các bạn được sự quan tâm tối đa của NHM và những người có trách nhiệm trong VFF từ ăn ở, nơi tập huấn , tiền thưởng trong lúc kinh tế khó khăn này, so với đội nữ làm sao có tiền lương khùng như các bạn khi họ đã mang về nhiều lần vinh quang cho tổ quốc, có cầu thủ nữ nào có nhà lầu xe hơi như các bạn, vì vậy chẳng nên nói làm gì, hãy hợp tác với các cơ quan pháp luật để chứng minh   : Các bạn không cá độ đó là tụ cứu mình  
          Vụ khai gian tuổi của  Công Phượng có ảnh gì đến quốc kế dân sinh đến an ninh xã hội, đến mầu cờ sắc áo mà người ta còn tốn bao công sức giấy mực thậm trí còn động đến bố mẹ, mồ mả của người bà con của Công Phượng.  Ấy vậy sau khi có kết luận của cơ quan tư pháp cấp tỉnh thì Công Phượng đã được minh oan, Phượng sẽ yên tâm hành nghề, thoải mái phát huy hết tài năng cho sự nghiệp bóng đá nước nhà
           Chúc các bạn bình tâm, động não tìm ra nguyên nhân thất bại sẽ giúp cho sự phát triển vượt bậc của bóng đá nước ta
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Cứ khen quá, chiều quá sẽ hư hỏng. Tung hô quá mức sẽ làm cho con người không có tinh thần vươn lên, và xem thường đối thủ, xem thường người khác. Đấy là bài học nhãn tiền không chỉ xẩy ra với đội tuyển bóng đá mà ngay cả trong gia đình, họ hàng.
Theo tôi nên giải tán Liên đoàn bóng đá đi để lấy tiền đầu tư cho nó đầu tư cho ngư dân đóng tàu sắt bám biển làm kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo !

Balas
avatar

Có phải Lương là đồng chí của nghệ sỹ hài Quốc khánh ( Thường đóng vai Thiên hoàng những dịp xuân về )?

Balas