Một bài báo nên đọc


Báo Tiền Phong - Thể thao 07:33 ngày 10 tháng 12 năm 2014 :

Hãy là khán giả thông minh

TP - Sẽ là rất xuẩn ngốc nếu như hô hào một cuộc trả đũa tại Mỹ Đình dành cho CĐV Malaysia và nếu có người nào thiếu tỉnh táo tới mức hành động theo lời kêu gọi đấy thì cái giá phải trả sẽ là rất đắt.
Hãy là 1 CĐV thông minh trước khi là một khán giả cuồng nhiệt.
Trong lúc sự việc CĐV Việt Nam bị một số CĐV Malaysia quá khích hành hung trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 diễn ra vào ngày 7/12 vừa qua tại sân Shah Alam (Selangor, Malaysia) còn chưa lắng xuống, thì đâu đó lại xuất hiện những ý kiến lạc lõng của một bộ phận cư dân mạng hô hào trả đũa CĐV Malaysia, khi họ tới sân Mỹ Đình để cổ vũ cho ĐT Malaysia trong trận bán kết lượt về diễn ra vào ngày mai (11/12).
Nếu như chúng ta cảm thấy được an ủi và tôn trọng bao nhiêu với cách phản ứng sau sự cố rất nhanh nhẹn, trách nhiệm và cực kỳ đàng hoàng của những người Malaysia, từ quan chức, cầu thủ cho tới CĐV, thì chúng ta lại cảm thấy thất vọng bao nhiêu khi lại có một số người nêu ra ý tưởng “xử đẹp” CĐV Malaysia tại sân Mỹ Đình.
Có lẽ đây chỉ là ý kiến của một số cá nhân chỉ có khả năng “chém gió” mà trong thời đại thông tin như hiện nay người ta hay gọi là “anh hùng bàn phím”. Đặc biệt, sự cố ở sân Shah Alam càng khiến cho công tác an ninh ở trận Việt Nam - Malaysia được thắt chặt hơn nữa.
Chúng ta đều thấy, một vụ va chạm ở khán đài giữa CĐV Malaysia và CĐV Việt Nam đã nhanh chóng được loan đi và để lại hậu quả ghê gớm tới chừng nào. Vì thế, sẽ là rất xuẩn ngốc nếu như hô hào một cuộc trả đũa tại Mỹ Đình dành cho CĐV Malaysia và nếu có người nào thiếu tỉnh táo tới mức hành động theo lời kêu gọi đấy thì cái giá phải trả sẽ là rất đắt. Bởi vậy, nếu như ai đó chưa có đóng góp thiết thực cho bóng đá Việt Nam thì trước tiên hãy giúp bóng đá Việt Nam bằng cách không hành động một cách thiếu suy nghĩ, hay nói một cách khác, hãy là một CĐV thông minh trước khi là một khán giả cuồng nhiệt  
                                                                                                                            Quỳnh Mai
 Đọc xong bài báo trên,, tôi thấy cần nói thêm với các cầu thủ :

Đôi lời với các cầu thủ  :
- Các bạn đã lấy lại niềm tim của NHM cả nước, chúng tôi rất tự hào về các bạn, với lối chơi đầy chất kỹ thuật, nghiêm túc tuân thủ đấu pháp của HLV, toàn đội đoàn kết phấn đấu quật cường, phát huy cao độ tài năng cá nhân, giữ vững mầu cờ sắc áo
-          Tuy vậy người NHM  còn e ngại vài điều, đó là :
* Kết quả mang lại còn quá tốn sức lực , vì  : Sự thiếu chính sác trong ghi bàn vào lưới đối phương, ngay cả khi chuyền bóng cho đồng đội, phát bóng lên còn  nhiều quả ra biên
            * Còn nhiều thẻ vàng không cần thiết, còn nhiều quả phạt ở khu vực 16,5m và phạt góc, các cầu thủ đội bạn đá phạt tương đối chính xác, thể hình cao gây bất lợi cho liưới nhà
            * Trọng tài cũng để lại nhiều bất lợi cho đội nhà ( Riêng với mấy anh áo vàng trong trận bán kết một, không dùng thể đỏ để loại trừ cầu thủ  Safiq Rahim, điều đó chứng tỏ họ không đủ tư cách làn trọng tài, với những người này cần loại bỏ vĩnh viễn nghề trọng tài ) Bởi vậy các bạn cần bình tĩnh, không va chạm với  trọng tài để tránh những điều bất lợi
            * Chớ có chủ quan những phút cuối trận
            * Các cầu thủ người Mã có thể lực sung mãn, có tốc độ, nhiều chân sút tốt, nhung nhiều tiểu sảo, chơi xấu  đối phương, mang cả tính côn đồ vào sân cỏ gần như là truyền thống của các cầu thủ người Mã ( Chẳng những ở trận bán kết 1 vừa qua, trước đây Tấn Trường đã chịu nhiều đòn ác ý của họ, Safiq Rahim đã đánh vào gáy của Xuân Thành là 1 đòn hiểm, ác,  nhằm loại trừ vĩnh viễn Xuân Thành hành nghề bóng đá,  mới đây cầu thủ này còn “ Ráo hoảnh “ tỏ lời xin lỗi  . Vụ máy bay MH 370, hàng không người Mã còn trơ trẽn đổ lỗi cho VN không theo rõi  làm máy bay họ mất tích )
Các bạn cần bảo vệ thủ môn để tránh những đòn hiểm ác, nhưng không vì thế mà các bạn có  hành động trả đũa, nếu bạn trả đũa, bạn sẽ làm xấu đi hình ảnh thân thiện vốn có của dân tộc ta 

NHM cả nước mong muốn các bạn sẽ hành xử đẹp trong trận cầu ngày mai 11/12/2014

Bạn thấy không, một thời gian Công Phượng bị một số người bôi nhọ cho là  khai gian tuổi, nhung Công Phượng rất bình tĩnh, tin ở sự thật, quá bức xúc, Công Phượng chỉ nói “ Thương cho bố mẹ phải chịu búa dìu của dư luận “ , tói nay mọi việc đã rõ ràng, Công Phượng cũng chẳng cần nói lại, chỉ tiếc thương cho nghững người cố tình hủy hoại thanh danh của cầu thủ mới trưởng thành, thật xấu xa ,  độc giả rất xem thường những  loại người này, Công Phượng có một hành động rất  văn hóa, quân tử

            Chúc các bạn chiến thắng vẻ vàng !



 

Previous
Next Post »