Lể bế mạc Asiad 17 -2014

Sau hơn hai tuần tranh tài sôi nổi, Asiad 17 tại Incheon, Hàn Quốc đã chính thức khép lại với lễ bế mạc diễn ra vào lúc 17g ngày 4/10/2014. Giống như ở lễ khai mạc, nước chủ nhà đã thực hiện lễ bế mạc rất công phu, mang đậm chất văn hóa Hàn Quốc.

Asiad 17 diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc với sự quy tụ của hơn 9500 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 36 bộ môn với 439 tấm huy chương vàng đã chính thức khép lại. 
Đoàn Trung Quốc đã dẫn đầu tại sân chơi này với 151 Huy chương vàng, bỏ rất xa đội xếp nhì là chủ nhà Hàn Quốc với 79 tấm huy chương vàng. Các vận động viên của Nhật Bản đã giành 49 tấm HCV để giúp đoàn nay có vị trí thứ ba.
Có tất cả 14 kỉ lục thế giới đã được thiết lập mới sau Asiad 17 và hơn 40 kỉ lục châu Á cũng đã được thiết lập.
“Những con số này cho thấy sự phát triển của thể thao trong khu vực”, Sheik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á cho biết. “Mọi người đều hài lòng với sự thành công và cấp độ của các cuộc thi đấu”. 
Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 21 toàn đoàn với thành tích một tấm HCV, 10 HCB và 25 HCĐ. Tấm huy chương vàng duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam là do công của vận động viên Dương Thúy Vi.
Phần 1Buổi lễ được bắt đầu bằng màn trình diễn của dàn đồng ca Rainbow Choir với 30 em nhỏ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Kế đến mà màn biểu diễn của nhóm nhạc Sistar và các màn múa của các nghệ sĩ nước chủ nhà. 
Nhóm Sistar biểu diễn trong buổi lễ bế mạc 
Màn múa thể hiện câu chuyện về quốc hoa của Hàn Quốc - Mugunghwa được biểu diễn bởi các nghệ sĩ đến từ Học viên múa quốc gia 
Những điệu múa thể hiện văn hóa truyền thống đặc sắc của nước chủ nhà Hàn Quốc
Những điệu múa thể hiện văn hóa truyền thống đặc sắc của nước chủ nhà Hàn Quốc 
Những điệu múa thể hiện văn hóa truyền thống đặc sắc của nước chủ nhà Hàn Quốc
Những điệu múa uyển chuyển của các nghệ sĩ Hàn Quốc đã tạo nên một câu chuyện ấn tượng với người xem 
Nhóm Sistar biểu diễn trong buổi lễ bế mạc
30 em nhỏ thực hiện bài hát mang tên tiếng Anh "Harmony of Dreams" (sự dịu êm của những giấc mơ)
Các thành viên của nhóm nhạc Sistar
Màn biểu diễn bốc lửa của Sistar trên sân khấu đã đem đến sự đa dạng trong văn hóa nghệ thuật của nước chủ nhà. Vì ngay sau màn biểu diễn hiện đại của nhóm Sistar là đến hững màn múa mang đậm chất truyền thống  
Màn mùa dân gian được trình diễn tại lế bế mạc
Màn mùa dân gian được trình diễn tại lế bế mạc  
Màn tiếp theo là nhìn lại quá trình tranh tài của các vận động viên ở một số bộ môn. Màn trình diễn của 100 vận động viên taekwondo của nước chủ nhà, màn tôn vinh các tình nguyện viên - những con người góp công không nhỏ cho sự thành công của Asiad 17.


Màn biểu diễn của 100 võ sĩ taekwondo
Màn biểu diễn của 100 võ sĩ taekwondo
Phần 2: Được bắt đầu bằng lễ rước cờ và quốc ca quốc gia nước chủ nhà Hàn Quốc. Tiếp đến mà màn trình diễn của CLB trống Serotonin với ý nghĩa như sự chào đón tới các vận động viên đã đến tham dự sân chơi Asiad tại Incheon năm nay. Sau màn biểu diễn trống là đến màn thượng cờ cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham dự tạm sự kiện Asiad năm nay.
Lễ thượng cờ của nước chủ nhà Hàn Quốc
Lễ hạ cờ của nước chủ nhà Hàn Quốc
 
Các đoàn vận động viên diễu hành qua khán đài và bước vào trung tâm sân vận động ở Incheon
Các đoàn vận động viên diễu hành qua khán đài và bước vào trung tâm sân vận động ở Incheon 
Màn biểu diễn của 100 võ sĩ taekwondo
Đặt sang một bên những vấn đề về chính trị, đoàn CHDCND Triều Tiên đã thi đấu tốt ở Asiad 17 và giành vị trí thứ bảy toàn đoàn 
Tiếp đến là các đoàn vận động viên diễu hành qua lễ đài và tập trung tại trung tâm sân vận động. Sau màn biểu diễn của ban nhạc CN Blue thì Ban tổ chức đã công bố danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất Asiad 17. 
Màn trình diễn của ban nhạc CN Blue
Màn trình diễn của ban nhạc CN Blue   
Vận động viên người Nhật Bản Kosuke Hagino giành giải VĐV xuất sắc nhất tại Asiad 17, anh đã vượt qua bảy ứng cử viên rất giàu tiềm năng khác để giành được danh hiệu tôn vinh này. Hangio là vận động viên bơi lội, trên đường đua xanh ở Asiad 17 này, anh đã xuất sắc giành bốn tấm huy chương vàng. 


Niềm vinh dự của Hangio, vận động viên có bốn  tấm HCV ở Asiad 17
  (Theo dantri )
Previous
Next Post »