Cuộc vui bất ngờ (tiếp theo)

Tiếp theo tin và ảnh của ông Ngọc tôi bổ  bổ xung thêm. Hai cháu Bảo Trân nhà Lan Thắng và Bảo Hân nhà Hùng Hương rất thích thú được thổi nến, hát bài "Hapy Birthday" chúc mừng sinh nhật các ông, các bà:
 
Bà Nhu từ Matxcơva, ông Di từ TP. Hồ Chí Minh và bà Dung từ Thái Nguyên đã gọi điện chúc mừng cuộc gặp mặt
Các thành viên cao tuổi chi họ mặc cho thời tiết Hà Nội tối qua trở rét, mưa phùn đi lại trên đường phố khó khăn vẫn tới dự đông đủ. 
 
Sự góp mặt của các cháu bé Bảo Trân, Bảo Hân và đặc biệt là mẹ con cháu Trang Anh (nhà Thắng Trang) từ Malaysia, mẹ con cháu Bạch Hoa (nhà Hoa Minh) từ TP. Hồ chí Minh, cháu dâu Minh Thúy từ Hải Phòng về và cháu bé mới sinh 6 tháng tuổi Minh Đức nhà Lan Thắng đã làm cho không khí cuộc gặp của các Cụ thêm ấm cúng, vui vẻ bất ngờ.
Vĩnh Thắng
(Ảnh Toàn Thắng, Bạch Hoa)
Previous
Next Post »