Chặt cây xanh ở Hà Nội ?

Trong thời gian qua, khi vụ 6.700 cây xanh nằm trong đề án cải tạo, thay thế được Hà Nội triển khai nóng vội khiến dư luận xã hội quan tâm, câu hỏi này càng cần thiết có lời giải đáp.
Việc chặt phá cây xanh ở Hà Nội là điểm nóng trong những ngày gần đây và gây bức xúc cho hầu hết người dân Thủ đô. Nếu không có sự phản ứng gay gắt của dư luận thì chắc mùa hè năm nay Hà Nội chỉ còn có nắng và nóng...
Trong việc đốn hạ cây xanh ở Hà Nội tôi thấy có nhiều điều khuất tất.
Qua tìm hiểu được biết, đơn giá thanh toán sản phẩm dịch vụ công ích đô thị năm 2015 trên địa bàn Hà Nội cho lĩnh vực duy trì công viên cây xanh, được áp dụng từ ngày 1/1/2015, các chi phí cho việc cắt tỉa cây, giải tỏa cây đổ, chặt hạ, đào gốc cây xà cừ có đường kính trên 120 cm đều ở mức trên 10 triệu đồng.
Để chặt hạ một cây xà cừ có đường kính trên 120 cm, ngân sách thành phố sẽ chi 25 triệu đồng tiền chặt, 10 triệu đồng tiền đào gốc. Cũng với đường kính như trên, nếu chỉ cắt tỉa không sử dụng xe nâng thì chi phí là 13,3 triệu và trường hợp giải toả cây gãy đổ là trên 10 triệu đồng.
Một gốc cây xà cừ đường kính 120 cm có công đào là 10 triệu đồng, công cưa chặt là 25 triệu đồng đã khiến nhân dân bất bình về cách chi tiền quá “thoáng” của cơ quan công quyền Hà Nội. Nhưng điều khiến bạn đọc và nhân dân quan tâm hơn cả ở thời điểm này là thông tin chính thức về số lượng gỗ được chặt hạ xuống từ các con phố hiện giờ đang ở đâu ngoài các điểm tập kết tại khu vực Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm); làng Chuông, xã Phương Trung (Thanh Oai).
Sau sự việc chặt cây xanh ở Hà Nội, những ngày qua, dư luận lại đang dấy lên cuộc tranh luận về “danh tính” của những cây xanh vừa được trồng thay thế cho những cây đã bị chặt. Có người nói đó là cây vàng tâm, người nói cây mỡ, chỗ lại nói cây mỡ vàng tâm. ... 
Bản chất của gỗ mỡ là thường sống ở độ cao từ 200m trở lên. Nó sống rất tốt ở độ cao 700-1000m. Loại cây này không thể thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại Hà Nội. Khi được trồng tại Hà Nội, khả năng cây Mỡ chết là rất cao
Chúng ta không nên quan tâm hàng cây trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây Vàng tâm hay Mỡ, bởi cả 2 loại cây này đều không phù hợp để làm cây xanh ở Hà Nội. Ở đây không phải đất chua, không có chất mùn và nhiệt độ cao thì làm sao có thể trồng được 2 loại cây đó - theo lời giáo sư sinh học Nguyễn Lân Dũng
           Chuyện đón hạ cây xanh ở Hà Nội chắc báo chí còn nói dài dài. Còn hôm nay mời mọi người xem một video hài liên quan đến sự kiện này có tựa đề: Cách mà Thằng Bờm và Hà Nội chặt cây


Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Chặt cây xanh ở HÀ Nội, báo chí nước ngoài cũng đăng tải và tỏ ra rất tiếc cho việc làm " đồng khởi triệt hạ cây xanh "
Đâu chỉ là việc giá cả mà còn nhiều ý nghĩa quan trọng khác :
Coithường người dân,
Kiến thức quản lý đô thị còn " Ngây ngô "
Buông lỏng để " nhóm " thao túng hoành hành
Dư luận thì muôn hình muôn vẻ, nghe ra cũng hợp lý lắm,
Đọc, trả lời 21 câu hỏi cảm thấy dân mình được xếp vào loại " Ngu"
Cần sử dụng nhiều chuyên gia giỏi để làm cho ra và tất nhiên không phải chỉ có 3 anh cán bộ vội vã đình chỉ công tác
Ở Ấn Độ đường tầu trật bánh thiệt hại không lớn nhưng bộ trưởng đã xin từ chức
Còn việc này tổn hại cả : Chính trị, Kinh tế,Pháp luật, Cảnh quan môi trường , Quản lý đô thị và hơn hết là người dân bị coi thường

Balas