Hưởng ứng “Vì môi trường trong sạch”

Thủ đô là chung của toàn dân
Nhưng “đất có lề, quê có thói”
Người sở tại và dân vãng lại.
Phải tuân thủ phong tục tập quán.

+++

Ai đã giúp gì cho thành phố.

Mà sao làm xấu một Thủ đô.

Đua xe trái phép, đổ rác bậy.

Nói tục, chửi thề, chợ cóc tràn lan.

Làm xấu cảnh quan khu du lịch

Đeo bám, lọc lừa khách tham quan.

+++

Thành phố đã nhiều lần chấn chỉnh.

Nhưng đến nay phải quyết liệt thôi!

Trả lại nếp sống văn minh, thanh lịch.

Đón chào Thăng Long một ngàn năm tuổi.

Hải Anh

(ảnh tham khảo trên mạng)

Previous
Next Post »