Tưởng nhớ tiền nhân


Cụ Phạm Chi Lễ
1881 - 1931
Hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2009 tức là ngày 21 tháng 6 năm Kỷ sửu, là ngày tạ thế của cụ Phạm Chi Lễ, mộ cụ được an táng tại nghĩa trang phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân Hà Nội ( Trước năm 1945 là thôn Quan Nhân tổng Mọc khu đại lý Hoàn Long tỉnh Hà Đông )
Cụ là thế hệ thứ 2 sống tại ngội nhà 53 Lãn Ông
Cụ có 3 người con trai và 1 người con gái, có 24 cháu nội, 11 cháu ngoại, 17 chắt nội và 6 chút nội, đáng lẽ số chút của cụ còn nhiều hơn ở đây chưa thống kê hết, lý do : xin bạn đọc hởi các anh : Lộc ( cháu cụ Bảo ), Hoàng Việt, Toàn Thắng, Tuấn Khoa ( Cháu cụ Quang ), sẽ rõ
Trước đây người kinh ở đồng bằng Bắc bộ có phong tục, không đặt tên con mình trùng tên với tên các bậc tiền nhân và trong sinh hoạt hàng ngày thường hết sức tránh gọi tên các vị, tỷ dụ như ở trường hợp này muốn rủ nhau đi lễ thường đọc lệch là đi " Lỡi "
Hôm nay ( 11/8 /09 ) nhân ngày giỗ cụ tại bàn thờ mà trước đây cụ vẫn thắp hường thờ cúng tổ tiên ông bà, cha mẹ mình cũng được thắp sáng do cháu nội của cụ thực hiện để tưởng nhớ cụ
Các chút nội của cụ, là chắt nội của cụ Quang
Previous
Next Post »