Tạo hàng chữ chạy trong bài viết của Blog

Đôi khi các bạn muốn tạo một hàng chữ chạy trên Blog để chúc mừng sinh nhật, thông báo, lời của một bài nhạc... một sự kiện gây chú ý ngay cho độc giả lúc vào bài viết của mình ta thường dùng một hàng chữ chạy.

minh luong va moi nguoi
Hàng chữ chạy rất tiện lợi khi ta muốn truyền tải một nội dung tương đối dài. Nó sẽ làm cho bài đăng của bạn thu gọn hơn và tạo bắt mắt cho người đọc !. Các bạn có thể xem DEMO tại đây
Tôi xin cho các bạn một đoạn code mẫu chữ chạy đẹp (chữ màu với nền màu) để các bạn dùng khi cần.
 Giải thích code
     - scrollamount : xác định tốc độ di chuyển của hành chữ. Số đằng sau nó càng lớn tốc độ di chuyển càng nhanh
     - direction : hướng dòng chữ chuyển động (trái, phải..)
     - background : màu nền
     - color: màu chữ
    - size : độ lớn của chữ
Các bạn có thể tùy biến theo ý mình các thông số trên bằng cách thay các thông số trong dấu ngoặc kép !
Các bạn chỉ cần copy đoạn code trên (kích vào nút CHỌN TẤT CẢ) rồi dán vào notepad để chỉnh sửa theo ý mình và nhớ thay nội dung hàng chữ chạy của bạn vào chỗ NHẬP DÒNG CHỮ CHẠY CỦA BẠN Ở ĐÂY ở code mẫu trên . Xong phần chỉnh sửa, bạn copy đoạn code đó và dán vào soạn thảo bài đăng trong chế độ HTML ở nơi mình muốn nó xuất hiện !
Nguồn bài đăng:  minh lương và mọi người


Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Chau chao bac Luong a. Chau la Viet, con ba Tuan me Thuy. Chau muon gui loi toi ong Thang, chau khong gui duoc bai dang, nho bac chuyen ho.

Chau chuc ong Thang mau manh khoe, lac quan va yeu doi.

Chau xin cam on a.

Balas