Thử nêu 10 Sự kiện nổi bật chi họ năm Ất Mùi 2015.

1/ Lần đầu tiên giỗ Cụ Quang, họp mặt thường niên ngày đầu năm mới mồng 2 Tết Ất Mùi được tổ chức tại nhà bà Kim Anh (Thông lệ tổ chức ở nhà các ông con trai). Các con, cháu, chắt, chút, chít tại Hà Nội đã có mặt tưởng nhớ bậc sinh thành. Các thành viên ở xa không quên ngày giỗ, gọi điện chia sẻ cùng chi họ. 
2/.Chắt Mai Anh (nhà Phương Lương) cùng chồng Will Cook từ Mỹ về Việt Nam ra mắt họ ngoại ở Hà Nội, họ nội ở Nghệ An đáp ứng mong đợi của hai họ. Tiếp đó là một  hành trình dài ấn tượng của cả gia đình dạo phố cổ Hà Nội (không quên nhà 53 Lãn Ông); viếng thăm chùa  Quan Thánh, Trấn Quốc; thăm rừng quốc gia Cúc Phương, khu du lịch sinh thái Tràng An, Bái Đính; du ngoạn Huế và Đà Nẵng
3/-Chắt Trang Anh (Chít, nhà Trang Thắng) vinh dự được ĐSQ Việt Nam tại Malaysia mời tặng hoa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngay khi ông vừa đặt chân tới sân bay Thủ đô Kuala Lumpur trong chuyến thăm chính thức nước này từ ngày 7 tới ngày 9/8/2015.
4/-Chuyến về thăm quê nhà tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2015 của bà Phạm Kim Nhu từ Matxcơva cùng với niềm vui khi cậu cháu nội Vũ Tuấn Việt (nhà Tuấn Thúy) vừa tốt nghiệp Đại học tại TP,Manchester nước Anh và chuyển  tiếp khóa cao học tại Paris, CH.Pháp.
Hơn 20 ngày tại Hà Nội ngoài các công việc cấp bách, bà còn bố trí thời gian đi thăm họ hàng nội, ngoại gặp gỡ bạn bè gần xa.
5/.Chị Lê Bạch Hoa con dâu trưởng ông bà Di Chi tham dự khóa tập huấn sáng tạo (Inovation) cho doanh nhân do Bộ Ngoài giao Israel đài thọ, kết hợp du lịch thưởng ngoạn những địa danh nổi tiếng tại Israel trong 10 ngày giữa tháng 12.2015. Tính tới thời điểm này, Bạch Hoa là người đầu tiên của chi họ cụ Quang đặt chân tới đất nước được tôn vinh là thông minh nhất thế giới (và cũng là người đầu tiên của chi họ cưỡi Lạc đà). 
6/.Chuyến đi nghỉ ngắn ngày (3 ngày, 2 đêm) của chi họ Cụ Quang ở Tuần Châu vào đầu tháng 7/2015. Đây là chuyến du lịch thường niên của các vị bô lão chi họ duy nhất trong năm 2015, vừa là tránh nóng vừa kết hợp kỉ niệm 79 năm ngày sinh bà Phạm Kim Anh, 67 năm ngày sinh ông Phạm Vĩnh Tiến. Cũng là lần đầu tiên ý tưởng về chuyến thăm Việt Nam của vợ chồng Mai Anh - Wil Cook nhà Phương Lương được hé lộ.
7/.Bà Phạm Kim Anh (79 tuổi) nhà thơ chi họ là cụ bà đi nhiều nhất năm. Trong năm qua bà đã cùng con, cháu thực hiện các chuyến đi du lịch, lễ chùa tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Thọ... Đặc biệt bà là vị cao niên nhất chi họ đặt chân tới đỉnh Bà Nà, Đà Nẵng khi đã cận kề tuổi 80.
8/.Ông Phạm Vĩnh Di (78 tuổi) lần thứ mười tiếp tục được bình chọn là cây viết xuất hiện nhiều nhất trên blog “Giađìnhcuquang,net” với nhiều thể loại khác nhau từ tin tức nội bộ tới sức khỏe, tình cảm, giải trí…và là người định hướng, duy trì, phát triển blog chi họ.
9/.Cặp Cường Uyên (nhà Ngọc Phi) từ CHLB Đức về Hà Nội ngày giáp tết Bính Thân nhân kỉ niệm 120 năm ngày sinh, 25 năm ngày mất của cụ Phạm Vĩnh Quang. Cũng là chuyến đi nhằm tìm lại cảm giác ấm áp Tết quê nhà bên những người thân, sau những năm dài xa cách nơi đất khách quê người.
10/ Ngay trước thềm Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khai mạc (Tháng 1 năm 2016), cặp Việt Hùng-Thiều Hương (nhà Lan Nguyên) lớp cháu của cụ Quang Yến vào Đảng, sánh vai cùng bậc cha mẹ và các thế hệ chi họ Cụ Quang phấn đấu nhằm hoàn thiện sự nghiệp, đóng góp phần công sức cho đất nước và sự phát triển của gia đình.

Vĩnh Thắng
Ảnh trên blog “GiađìnhcuQuang.net”


Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Cậu Thắng theo dõi sát sao tình hình chi họ Cụ Quang quá - xứng đáng với vai trò tổng biên tập của blog.

Balas