Giỗ cháu Phương Anh


Nơi an nghỉ vĩnh hằng của cháu Phương Anh
Ông Thắng viết bức thư sau trước khi mổ sáng nay



Ngày mai 5/4/2015 tức 17 tháng 2 âm lịch là Ngày Giỗ lần thứ hai của cháu Vũ Phương Anh. Anh chị Tuấn-Thúy và cháu trai thứ Vũ Tuấn Việt từ Anh Quốc cũng về dự, ngày giỗ sẽ tổ chức tại Thủy Nguyên Hải Phòng(nơi an táng) vào ngày mai. Đại diện chi họ Cụ Quang có Ông Bà Nguyên-Liên, chi Cụ Bảo có Ông Gieo Du và con gái cùng tham dự.Chúng ta cùng thắp hưởng tưởng nhớ tới cháu Phương Anh, mong cháu siêu thoát và phù hộ độ trì cho gia đình và họ hàng
Ảnh chụp tại nhà nghỉ cuối tuần của T&T ở Thủy Nguyên do Anh Tuấn gửi
Blog Gia Đình Cụ Quang
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Rất tiếc là sau chuyến đi Singapore về Bác lại bị dính Gout- chân sưng nên 2 Bác không xuống Thuỷ Nguyên để dự giỗ đầu của Cháu như đã dự định.
Hai Bác thắp nén nhang tưởng nhớ đến Cháu. Mong Cháu siêu thoát và phù hhộ độ trì cho họ hàng !

Balas