Một tin vui - Nhưng chưa chắc


a/  Một tin vui :
  • 50 người đề nghị thay 1 HLV bóng chuyền Việt Nam ( Bóng chuyền nữ ) 
 Lá đơn này có chữ ký của nhiều nhà báo tên tuổi theo dõi bóng chuyền lâu năm như Nguyễn Lưu, Đình Khải, Trần Tiến Đức, Đức Hùng, Thanh Lâm… cùng một số văn nghệ sĩ yêu thích bộ môn bóng chuyền. Tất cả đều có chung xuất phát điểm khi chứng kiến cũng như theo dõi qua màn ảnh truyền hình trực tiếp các trận đấu, đặc biệt là ở Cúp VTV Bình Điền vừa kết thúc tại Quảng Trị. Họ không chấp nhận thái độ chỉ đạo và các hành động rất khó xem của HLV trưởng đội nữ Thông tin Liên Việt Post Bank đồng thời là HLV trưởng đội tuyển nữ VN Phạm Văn Long.
Trong đơn kiến nghị trên có đoạn: “... Là một HLV xuất thân từ CLB Thể Công nổi tiếng, được giáo dục và rèn luyện trong môi trường quân đội đã lâu, song ông Long hầu như không thể hiện được tư thế của một nhà cầm quân có văn hóa…
Ông thường xuyên quát nạt, thậm chí chửi tục các cầu thủ của mình khi họ mắc sai lầm trong thi đấu kể cả trong nước hay quốc tế, và dù đã được góp ý nhiều lần trên mặt báo hay trong cuộc họp, việc thay đổi là quá ít...”. Cuối đơn, những người gửi đều khẩn thiết đề nghị lãnh đạo Tổng cục TDTT hãy tìm một HLV đủ tư cách và tài năng cho đội tuyển nữ ngay tại SEA Games 28 sắp tới để thay ông Phạm Văn Long.
                                                       Trích từ báo Thể thao THANH NIÊN Online 05/04/2015

Tôi là người ưa thích bóng chuyền và thường xuyên theo rõi các giải đấu  bóng chuyền VN ( Nữ )
Nhiều năm gần đây tôi rất bất bình với HLV nêu trên ở các giải đấu quốc tế là HLV trưởng đội tuyển của VN, hay các giải trong nước khi là HLV trưởng đội Thông tin
Một con người có bố mặt rất khó chịu, hành vi thô thiển : Quát nạt, mắng mỏ, đay nghiến ,  ăn nói thô bạo với các VĐV nữ rất to tiếng, nhiều cố động viên có cách nhìn rất coi thuờng, hơn thế nữa cả những người nước ngoài có mặt với con mắt rất ngạc nhiên về sự hiện diện của con người này
Dư luận còn nêu việc rời khỏi đội Thông tin của 1 cầu thủ là có sự chù úm của anh ta, các VDV thường tỏ ý bất bình với anh ta ở sự im lặng, thái độ phớt lờ nhũng ngôn từ anh ta dùng, chắc nếu phản ưng hay góp ý thì coi chừng  tức khắc sẽ không được thi đấu, rời đội tuyển
Tôi cũng đã nhiều lần tìm cách bầy tỏ quan điểm của mình đến những nơi cần thiết, nhung chua làm được
Nếu còn sử dụng con người này để huấn luyện, coi chừng sự nghiệp bóng chuyền nữ của chúng ta sẽ
rất hạn chế và đào tạo lớp cầu thủ có lối hành sử " Mắm Tôm "
 b/ Nhưng chưa chắc :


“. . . .   giao cho HLV ni mà ông Long là thích hp, vì đây là HLV có cá tính và rt đam mê. Vn đ là phong cách ch đo ca HLV Long đôi khi còn nóng ny và có nhng li l thiếu tế nh. Trước đây, chúng tôi cũng đã góp ý và đ ngh anh Long phi có nhng điu chnh cho phù hp. gii va ri ti Qung Tr, nếu đúng là nhng thay đi đó còn rt ít thì chúng tôi s có mt cuc làm vic thng thn đ mi chuyn tr nên tt hơn”,  
                                                                                                          
                                                            Trích từ báo Thể thao THANH NIÊN Online 05/04/2015
Đấy là lời giải thích của 1 người có trách nhiệm, mấy năm qua ông này cũng thường xuyên có mặt tại các giải đấu , hành vi của HLV được nêu, ông ta cũng chẳng lạ gì
Chỉ xin lưu ý ông :
- Ông đã thấy phản úng của người dân với việc chặt cây ở Hà Nội chưa ?
- Ông đã thấy việc trả lời quanh co  21 câu hỏi về chặt cây của người dân chưa ?
- Hãy xem lãnh đạo Đà Nẵng với việc giải phóng chợ Cồn được người dân ủng hô
Tôi tin ông vì sự nghiệp phát triển toàn diện của bóng chuyền VN mà có biện pháp đúng



Previous
Next Post »