Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Ngôi nhà lớn nhất nước Mỹ tọa lạc tại cùng bang Noth Carolina, tổng diện tích 8.000 hecta, tòa lâu đài có phòng thư viện với 10.000 đầu sách, có 35 phòng cho người hầu ở, có tất cả 243 nhà vệ sinh, các đồng cỏ, vườn hoa, hầm rượu...Ngôi nhà mở cửa 365 ngày trong năm. Khách có thể lưu lại nhiều ngày (ở khách sạn). Trung bình cuối mỗi tuần có khoảng 4.000 khách thăm quan. Cho đến hiện tại ngôi nhà vẫn thuộc sở hữu tư nhân do các cháu ngoại của ông chủ (đã mất lúc còn trẻ) điều hành - không có người ở, chỉ bán vé thăm quan. Giá mỗi vé 40 USD.

Balas