Thế là Calisto đã chia tay chúng ta


Thế là đã 11 năm ông gắn bó vơi bóng đá VN, ông ra đi để lại nhiều cảm xúc với người hâm mộ , về tài năng chuyên môn chẳng cần bình luận, khi ông đã ở đất nước ta với thòi gian dài như vậy
Điều đọng lại trong tôi ở ông là : Ông thấm nhuần lời dạy
của cha ông chúng ta “ Hiền tài là nguyên khí của quốc gia “
Chẳng những ông phát hiện ra nhiều sao, ông dạy giỗ, chăm non họ,cả tới khi bị chấn thương nhiều cầu thủ vẫn được ông gọi vào đội tuyển để rồi sau đó được đi chữa trị tận gốc kể cả ở nước ngoài, thế là ông chẳng những có Tầm mà còn có Tâm
Thưa ông Calisto, chúng tôi luôn ngưỡng mộ ông và rất tiếc phải chia tay ông, hai câu nói của ông đủ để chúng tôi hiểu ông và cũng mong ông hiểu cho rằng việc đội tuyển của chúng tôi thất bại trong kỳ vừa qua chủ yếu do chúng tôi “ Không biết người biết ta “ lỗi này là của từ trên xuống dưới, của cầu thủ, và của người hâm mộ và báo chí cũng có một phần ( Khi thắng thì tung hô, khi thua hết lời chê trách ) say sưa quá, chủ quan và khi đã thất bại không tự nghiêm khắc kiểm điểm để rút ra bài học bổ ích,mà còn . . .





Tôi rời bỏ vị trí HLV trưởng ĐTVN vì cảm thấy thất vọng và. không còn hạnh phúc với công việc này nữa. Tôi thất vọng vì thấy mình không được tôn trọng qua những gì báo chí viết về tôi. Trong những năm qua, tôi đã làm được rất nhiều cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, điều mà tôi đọc được mỗi buổi sáng chỉ là những lời chỉ trích, chê bai trên báo chí. Điều này khiến tôi mất hết nhiệt huyết để tiếp tục công việc ở ĐTVN” ( Đất Việt ngày 3/2) “Tiền không phải động lực khiến tôi nói lời chia tay. Nếu chỉ vì khía cạnh tài chính, tôi đã đi từ cách đây ba năm khi có rất nhiều lời mời với mức thu nhập hấp dẫn từ Kuwait, Dubai, một số đội bóng của Trung Quốc và ngay cả một số CLB đang chơi ở V-League”. Chiến lược gia người Bồ cho rằng, khi đó, đơn giản ông cảm thấy hạnh phúc và tự hào được làm việc ở Việt Nam, đất nước mà ông luôn coi như quê hương thứ hai của mình.HLV Calisto nói, “lúc nào tôi cũng làm việc bằng 200% sức lực của mình để giúp bóng đá của các bạn đi lên”. ( Tiền Phong 3/2 )
Previous
Next Post »