Chiêm ngưỡng "Siêu Mặt Trăng "

(Dân trí) - Thế giới đã được chiêm ngưỡng hiện tượng “siêu mặt trăng” vào tối qua 19/3/2011 khi mặt trăng và trái đất ở gần nhau nhất trong 19 năm qua.

Khoảng cách trung bình từ mặt trăng và trái đất là 384.000km nhưng hôm qua khoảng cách này là khoảng 360.000km.


Mặt trăng vào đêm rằm hôm qua sáng hơn 20% và to hơn 15% so với trăng rằm bình thường.

Hiện tượng siêu mặt trăng gần đây nhất xảy ra vào năm 1992.


Mặt trăng tròn sáng tỏ trên bầu trời khu Manhattan, New York, Mỹ.

"Siêu mặt trăng" tại Buenos Aires, thủ đô Argentina.


Trăng rằm treo trên bầu trời Washington D.C., Mỹ.


Trăng lơ lửng trên các bức tượng ở thủ đô Brussels, Bỉ.


Trăng lên cạnh tháp phát thanh và truyền hình Funkturm ở Berlin, Đức.


Mặt trăng sau những bóng đèn đường ở Lausanne, Thụy Sĩ.


Các hành khách trên vòng đu quay London Eye được chiêm ngưỡng trăng sáng và to hơn bình thường.


Vẻ đẹp rực rỡ của "siêu mặt trăng" ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.


Trăng lên trên bầu trời London, Anh.


"Siêu mặt trăng" trên bầu trời Jerusalem.

Trăng tròn ở Singapore.
An Bình
Theo Xinhua
Previous
Next Post »