Ngày 7/11/2015 ở Moskva

Trên quảng trường chính của nước Nga đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 74 cuộc diễu hành huyền thoại năm 1941.

Điểm mới năm nay là một flash mob gồm hơn hai ngàn em thiếu nhi tham gia.

Đầu tiên, những người tham gia buổi lễ đặt hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh trong vườn Alexander, và sau đó bắt đầu diễu hành. Các chiến sĩ mặc quân phục thời thập niên 40 đi qua Quảng trường Đỏ, diễn lại các giai đoạn có ý nghĩa nhất của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, trong đó có chiến dịch bảo vệ Moskva và trận đánh chiếm Quốc hội Đức trong chiến thắng tháng Năm 1945.

Sau đó, các em thiếu nhi chạy ra Hồng trường trong bộ trang phục màu đỏ và cầm trên tay ảnh của những người lính không bao giờ trở về từ chiến tranh. Từ trên cao có thể nhìn thấy chữ "Chiến thắng", победа được xếp hình bởi hai ngàn nhà hoạt động của phong trào thanh niên



Theo Báo Nga
Previous
Next Post »