Tình sử của Vua Bảo Đại

 Là vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, Bảo Đại không chỉ nổi tiếng với vai trò lịch sử đặc biệt mà còn khiến hậu thế tò mò bởi tình trường rực rỡ, in dấu chân của những giai nhân tuyệt sắc bậc nhất một thời.

vua-bao-dai-(1).webp

Trong số các vị vua thời phong kiến thì vua Bảo Đại nổi danh tài ba nhưng cũng phong lưu đa tình. Vị vua cuối cùng của triều Nguyễn này sở hữu tình trường được cho là khó có ai bì kịp. Không chỉ có Hoàng hậu Nam Phương, thứ phi Mộng Điệp hay Lý Lệ Hà, cuộc đời của ông còn gắn liền với nhiều tuyệt sắc giai nhân khác. Những người phụ nữ này tuy ít được biết đến nhưng cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời vị vua đa tình.

nam-phuong-2.webp

1. Nam Phương Hoàng Hậu (Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan). Nam Phương Hoàng hậu là người vợ chính thức và được kính trọng nhất của vua Bảo Đại. Sinh ra trong một gia đình Công giáo giàu có bậc nhất miền Nam, bà từng du học tại trường dòng Couvent des Oiseaux danh tiếng ở Paris từ năm 14 tuổi.

nam-phuong-hoang-hau.webp

Nhan sắc của Nguyễn Hữu Thị Lan rực rỡ như đóa hoa, ba lần đăng quang Hoa hậu Đông Dương, khiến bà trở thành biểu tượng của vẻ đẹp phương Đông thanh tú, hòa quyện nét hiện đại.

nam-phuong-3.webp

Đám cưới của họ được diễn ra vào ngày 20/3/1934, cô dâu khi ấy vừa tròn 19 tuổi. Bà Nguyễn Hữu Thị Lan (Nam Phương Hoàng Hậu) còn được bình chọn là 1 trong 5 vị hoàng hậu đẹp nhất thời bấy giờ. Nam Phương Hoàng Hậu sinh cho vua 5 người con. Bà trải qua 12 năm hôn nhân hạnh phúc, 16 năm sống cô đơn và lưu vong nơi đất Pháp. Năm 1963, bà qua đời ở Pháp.

2. "Thứ Phi" Bùi Mộng Điệp. Tuyệt sắc giai nhân thứ hai trong đời vua Bảo Đại là Thứ Phi Bùi Mộng Điệp. Bà sinh năm 1924 tại Bắc Ninh, trước khi đến với vua thì đã có một đời chồng và một con trai. Dù vậy, nhan sắc xinh đẹp mặn mà của bà đã khiến cựu hoàng mê mẩn, ông vội phá vỡ lời thề nguyện "một vợ một chồng" với hoàng hậu Nam Phương.

mong-diep-2.jpeg
Khi Bảo Đại thoái vị, Thứ phi sang Pháp sinh sống. Bà có với cựu hoàng 3 người con, trong đó, 2 con trai không may đã mất khi tuổi đời còn trẻ. Kể từ đó, bà Mộng Điệp trở nên sống khép kín hơn, bà sống lặng lẽ và qua đời vì bệnh tim vào ngày 26/6/2011, thọ 87 tuổi.
Hình ảnh hiếm hoi của Lý Lệ Hà.

3. Vũ nữ Lý Lệ Hà. Lý Lệ Hà xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo ở Thái Bình. Tương truyền rằng bà có một hàm răng rất đẹp tựa như những hạt ngọc. Đến năm 1930, bà đi thi và đoạt giải hoa hậu Áo lụa Hà Đông, cũng chính bà là nguồn cảm hứng ra đời bài thơ "Áo Lụa Hà Đông" (tác giả Nguyên Sa, sau này được phổ nhạc bởi Ngô Thuỵ Miên). Lý Lệ Hà là người tình của Bảo Đại trong thời gian ông ra Hà Nội làm Cố Vấn. Cùng lúc đó, vị cựu hoàng cũng đang sống với thứ phi Mộng Điệp, còn Hoàng Hậu Nam Phương thì đang sống cùng các con ở Huế.

Bà Hoàng Tiểu Lan.

4. Cô gái Trung Hoa Hoàng Tiểu Lan. Hoàng Tiểu Lan (Jenny Woong) là một cô gái Trung Hoa lai Tây. Họ gặp nhau vào năm 1946, khi cựu hoàng Bảo Đại đang sống lưu vong ở nước ngoài. Ông đem lòng si mê bà và họ có với nhau một đứa con gái. Về sau, bà được cựu hoàng Bảo Đại đưa về Đà Lạt và tặng một biệt thự.

Bà Lê Thị Phi Ánh.

5. Bà Lê Thị Phi Ánh. Bà Lê Thị Phi Ánh sinh ra trong một gia đình danh giá, nề nếp. Bà sinh cho vua được 2 người con, đủ nếp đủ tẻ và được vua Bảo Đại hết mực sủng ái, còn tặng cho một biệt thự sang trọng. Sau khi đất nước không còn chiến tranh, bà ở Sài Gòn sinh sống cho đến cuối đời. Con gái bà sau này lấy chồng Pháp và sang lập nghiệp ở Hoa Kỳ.

6. Bà Vicky

Trong thời gian sống lưu vong nơi đất Pháp, vị cựu hoàng đa tình mải ăn chơi dẫn đến bao nhiêu tài sản cùng các lâu đài đều lần lượt đội nón ra đi. Tại đây, ông cũng quen thêm một người tình là Vicky (người Pháp) và họ sống với nhau tại một trang trại ở Alsace. Được mấy năm thì 2 người chia tay, cựu hoàng Bảo Đại ra ở riêng dù đã có chung một con gái tên là Phương Từ.

7. Bà Clément

Sau khi chia tay với bà Vicky, cựu hoàng Bảo Đại được cho lâm vào u sầu, thất vọng. Có ghi chép cho rằng ông từng bị cảnh sát và người thân bắt gặp tại nhà một cô vũ nữ. Cô này tên là Clément, thời điểm ấy là một nhân viên làm việc tại nhà hàng Le Moulin Rouge.

monique-baudot-1.webp

8. Bà Monique Baudot. Trắng tay, cựu hoàng Bảo Đại lại gặp bà Monique Baudot (sau này là Princess Monique Vĩnh Thụy) và kết hôn với nhau. Bà là một phụ nữ Pháp, kém cựu hoàng Bảo Đại 30 tuổi, cũng là người thân cận bên vị cựu hoàng này suốt những năm cuối đời trước khi ông mất vào 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Quân y viện Val-de-Grâce, hưởng thọ 85 tuổi.

monique-baudot-2.webp

Bà Monique là người vợ duy nhất có hôn thú sau Hoàng hậu Nam Phương. Bà không tự nhận mình là "thứ phi" mà thường xưng là Princesse (Công chúa), hoặc thậm chí là Impératrice (Hoàng hậu) trong các sự kiện danh giá, khẳng định vị trí đặc biệt của mình bên vị vua cuối cùng.

TheoVietbao

Previous
Next Post »